Trở lại “quê hương thứ hai”, HLV Alfred Riedl có trong tay đội hình mạnh nhất

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo VFF, ngày 5/11, thầy trò HLV Alfred Riedl sẽ có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 21h45 và đóng quân tại khách sạn Crowne Plaza.

Thông thường, tại các trận đấu quốc tế, đội khách sẽ có mặt tại quốc gia của đội tuyển chủ nhà 2 ngày trước giờ bóng lăn. Vì vậy, theo kế hoạch ban đầu, ĐT Indonesia sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 6/11 tới. Tuy nhiên, với quyết tâm có sự chuẩn bị thật tốt cho lần trở lại nơi vẫn được xem là “quê hương thứ hai” của mình và tái đấu với “trò cũ” Nguyễn Hữu Thắng, HLV trưởng Alfred Riedl đã yêu cầu LĐBĐ Indonesia (PSSI) đặt lịch sang Việt Nam sớm hơn 1 ngày.
 
Trong lần tái đấu này, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Alfred Riedl tự tin hơn rất nhiều khi đã có trong tay đầy đủ những cầu thủ hay nhất của bóng đá Indonesia.
Sức mạnh của đội bóng xứ vạn đảo sẽ được gia tăng đáng kể so với trận giao hữu lượt đi tại Yogyakarta bởi HLV trưởng Alfred Riedl đã có trong tay đầy đủ lực lượng tốt nhất. Đáng chú ý hơn cả vẫn là bộ tứ cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài gồm Andik Vermansah (CLB Selangor, Malaysia), Dedi Kusnandar (CLB Sabah, Malaysia), Stefano Janjte Lilipaly (CLB Telstar, Hà Lan) và Irfan Haarys Bachdim (Consadole Sapporo, Nhật Bản).
Trong bộ tứ này, nếu như Dedi Kusnandar vẫn còn là ẩn số thì 3 cầu thủ còn lại đều đã khẳng định được tài năng lẫn tên tuổi của mình trong làng bóng Đông Nam Á. Andik Vermansah vẫn được ví là “Messi xứ vạn đảo”, Irfan Haarys Bachdim thì sớm nổi danh là “Beckham Indonesia”, trong khi Stefano Janjte Lilipaly hiện được kỳ vọng sẽ chìa khóa giúp Indonesia hiện thực hóa tham vọng tại AFF Suzuki Cup 2016 sắp tới. Cầu thủ 26 tuổi này có mẹ là người Hà Lan và bố là người Indonesia, từng thi đấu cho đội tuyển xứ hoa Tu-lip từ cấp độ U15 cho đến U18. Tuy nhiên, vì chưa đầu quân cho ĐTQG Hà Lan nên Lilipaly được phép khoác áo Indonesia – quê hương của cha mình.
 
Tại trận giao hữu với ĐT Việt Nam hôm 9/10 vừa qua, Stefano Janjte Lilipaly không được CLB chủ quản trả về khoác áo ĐT Indonesia. Tuy nhiên, trận tái đấu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 8/11 tới, tiền vệ mang 2 dòng máu này chắc chắn sẽ góp mặt và thể hiện năng lực chơi bóng tại châu Âu của mình.
Trận giao hữu lượt đi trên sân Maguwoharjo, ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam bất phân thắng bại với tỷ số 2-2. Ở trận này, ĐT Việt Nam nhập cuộc khá tốt và ghi liên tiếp 2 bàn thắng để vượt lên dẫn 2-0. Nhưng cũng rất nhanh, đội bóng xứ vạn đảo đáp trả bằng 2 bàn gỡ chỉ trong thời gian vỏn vẹn 2 phút.
Trận tái đấu ngày 8/11 do vậy hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn bởi cả hai đội đều có sự tăng cường về lực lượng. Về phía ĐT Việt Nam sẽ là sự trở lại của bộ ba Công Phượng (Mito Hollyhock FC), Tuấn Anh (Yokohama FC) và Xuân Trường (Incheon United)
Danh sách ĐTQG Indonesia:
HLV trưởng: Alfred Riedl. Trợ lý HLV trưởng: Wolfgang Pikang, Hans Peter Schaller, Yohanes Gatot Prasetyo

Thủ môn: Dian Agus Prasetyo, Kurnia Meiga Hermansyah, Andritany Ardhiyasa
Hậu vệ: Beny Wahyudi, Fachruddin Wahyudi, Gunawan Dwi Cahyo, Dominggus Fakdawer, Muhammad Abduh Lestaluhu, Manahati Lestusen, Hansamu Yama Pranata, Rudolof Yanto Basna, Abdul Rachman
Tiền vệ: Zulham Malik Zamrun, Rizki Rizaldi Pora, Stefano Janjte Lilipaly, Bayu Pradana Andiatmoko, Dedi Kusnandar, Bayu Gatra Sanggiawan, Andik Vermansah, Rizky Ahmad Sanjaya Pellu, Evan Dimas Darmono, Septian David Maulana
Tiền đạo: Boas Theofilus Erwin Salossa, Irfan Haarys Bachdim, Ferdinan Alfred, Lerby Eliandry Pong Babu.