Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - "Chúng tôi hy vọng và trông đợi, với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc, Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với Mỹ trong thúc đẩy vấn đề quyền con người trên thế giới", Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết.

Tại cuộc gặp báo chí chiều 12/10 trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương - ông Daniel Kritenbrink chúc mừng Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. 

“Chúng tôi hy vọng và trông đợi, với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc, Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với Mỹ trong thúc đẩy vấn đề quyền con người trên thế giới,” ông Daniel Kritenbrink nói.

Mỹ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong vấn đề nhân quyền

Phía Mỹ cũng kỳ vọng với tư cách là một quốc gia dẫn dắt, thành viên của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ thực hiện nghĩa vụ về vấn đề nhân quyền như đã cam kết và sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ để giải quyết thách thức cũng như các vi phạm về nhân quyền nghiêm trọng trên thế giới.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương - ông Daniel Kritenbrink gặp gỡ báo chí. 
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương - ông Daniel Kritenbrink gặp gỡ báo chí. 

Theo cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, vấn đề nhân quyền tiếp tục đóng vai trò là một trụ cột trung tâm trong chính sách của Mỹ. Ông cũng khẳng định đã có cơ hội trao đổi về vấn đề này trong chuyến thăm Việt Nam lần này với tinh thần vô cùng thẳng thắn, tôn trọng. “Chúng tôi trông đợi việc đối thoại về nhân quyền giữa Hoa Kỳ của Việt Nam được tổ chức trong tháng tới”.

Chia sẻ cụ thể hơn về những thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy nhân quyền, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper cho biết, chỉ trong 9 tháng vừa qua, vói những trải nghiệm trên đất nước hình chữ S, bản thân ông cảm nhận những biến chuyển rõ “như ban ngày với ban đêm” trong cuộc sống và sinh kế của người dân Việt Nam.

“15 năm trước, để tới thăm Vinh Hạ Long, tôi mất 4 tiếng rưỡi trên con đường 2 làn, còn giờ chỉ 2 tiếng trên con đường 6 làn," Đại sứ Knapper chia sẻ.

Việc nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông, những con đường, sân bay, cho phép kết nối dễ dàng hơn đến vùng xa xôi như phía bắc hay Tây Nguyên là minh chứng tích cực trong cải thiện đời sống, sinh kế người dân Việt Nam, ông Knapper nói. 

Đại sứ cũng đề cập tới những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam vừa qua trong lĩnh vực y tế và biến đổi khí hậu. Hiện nay, hợp tác về y tế trở thành trụ cột trong hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. "Washington thấy cam kết mạnh mẽ trong lĩnh vực này từ chính phủ trung ương tới chính quyền địa phương", Đại sứ khẳng định. 

Về biến đổi khí hậu, Đại sứ đề cập tới tuyên bố cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị COP26 về đạt mục tiêu phát thải ròng xuống mức 0 tới năm 2050. Ông cũng nhận định vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong lĩnh vực này đã và đang được thể hiện trong khu vực và toàn cầu, khi bắt đầu những nỗ lực chuyển dịch sang sử dụng năng lượng sạch, xanh.

Mỹ mong muốn nâng cao năng lực đối tác khu vực

Chia sẻ những triển vọng hợp tác với Việt Nam và trong khu vực, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink khẳng định với Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Washington đang nỗ lực nâng cao năng lực của đối tác trong khu vực; nhận thức, năng lực hàng hải; đảm bảo xung đột khu vực được giải quyết hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế; đảm bảo tuyên bố về hàng hải được đưa ra dựa trên luật pháp quốc tế. 

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ - Ảnh 1

"Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương," ông khẳng định. Phía Mỹ cũng cho rằng, việc Việt Nam xem xét tham gia Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) - sáng kiến trong khuôn khổ Chiến lược, ở cả 4 trụ cột,  là tích cực và mang tính xây dựng.

“Chúng tôi kỳ vọng hợp tác mang tính xây dựng trong khuôn khổ này nhằm đảm bảo mang lại lợi ích thiết thực cho người dân toàn khu vực trong những vấn đề thuộc 4 trụ cột là kinh tế số, chuỗi cung ứng, chuyển dịch năng lượng sạch và đầu tư vào cơ sở hạ tầng có chất lượng". 

Dấu mốc sắp tới trong quan hệ Việt – Mỹ

Trong năm 2023, Việt Nam và Mỹ sẽ đón dấu mốc kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Toàn diện. Ông Daniel Kritenbrink tin tưởng, đây là cơ hội cho hai nước có những bước đi thực chất mở ra các hợp tác về mọi lĩnh vực kinh tế, y tế công cộng, an ninh, lao động, biến đổi khí hậu...đồng thời mong muốn, hai bên sẽ nâng tầm mối quan hệ tốt đẹp này "không chỉ trên danh nghĩa mà còn thực chất". 

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ - Ảnh 2

Trong cuộc gặp với các lãnh đạo Việt Nam qua chuyến thăm lần này, ông Daniel Kritenbrink khẳng định đã nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Mỹ với các đối tác Việt Nam.

Qua thảo luận, hai bên đã bàn bạc toàn diện về việc kỷ niệm dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, cũng như về giải quyết các vấn đề, thách thực toàn cầu, tăng cường quan hệ giữa quân đội hai nước, thúc đẩy lợi ích về an ninh chung hay mở rộng hơn nữa hợp tác về thực thi pháp luật...

"Việt Nam có thể tin tưởng ở Mỹ, chúng tôi quan tâm, chú trọng tới thành công của Việt Nam," Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink nói. 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần