Trộm cắp bị bắt còn hối lộ CSCĐ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau khi trộm được xe máy và máy tính xách tay, Duy đang trên đường tẩu thoát thì bị các chiến sĩ CSCĐ tóm gọn. Trong lúc lập biên bản, Duy đã rút 800 ngàn ra hối lộ tổ công tác.

KTĐT - Sau khi trộm được xe máy và máy tính xách tay, Duy đang trên đường tẩu thoát thì bị các chiến sĩ CSCĐ tóm gọn. Trong lúc lập biên bản, Duy đã rút 800 ngàn ra hối lộ tổ công tác.

Sáng 14/1, theo tin từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội: Vào lúc 4h30' cùng ngày, tổ công tác Đại đội 12 do Đại úy Phạm Văn Hợi làm tổ trưởng tuần tra kiểm soát ở khu vực ngã 3 Ba La, quận Hà Đông đã phát hiện và bắt giữ Lê Ngọc Duy, trú tại Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội, thu 1 xe máy Dream, 1 máy tính xách tay cùng 3,1 triệu đồng. Đây là tang vật đối tượng trộm cắp đang trên đường tẩu thoát. 

Trong quá trình lập biên bản, Duy đã hối lộ tổ công tác 800 ngàn đồng; hành vi này đã bị cảnh cáo. Tang vật và đối tượng đã bàn giao cho Công an phường Phúc La, quận Hà Đông xử lý.

Trước đó, Đại đội 10 CSCĐ do Đại úy Đinh Văn Hải làm Tổ trưởng tuần tra kiểm soát trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai, phát hiện một đối tượng ngồi sau xe máy có nghi vấn.

Kiểm tra hành chính người này tên là Nguyễn Văn Sơn, trú tại Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An, mang theo 5 con nhím, 2 cầy hương. Đối tượng hối lộ 1,3 triệu đồng đã bị lập biên bản cảnh cáo. Đối tượng và tang vật được chuyển tới Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai xử lý theo thẩm quyền