Trộm cắp chợ Đồng Xuân

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 13 giờ 30 ngày 21/4, tổ công tác CA phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Mạnh Cương (SN 1980, ở tập thể Đồng Tàu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP Hà Nội) lấy cắp 60 áo phông trẻ em các loại.

Tổng số hàng Cương lấy trộm có trị giá 2,7 triệu đồng tại quầy 40B3 chợ Đồng Xuân của chị Nguyễn Thị Hoa. Tang vật được thu hồi trả người bị hại.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt tài sản
 
Ngày 20/4, CA quận Hoàng Mai bắt Nguyễn Duy Quyết (SN 1985, ở Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã cùng 1 đối tượng khác gây ra vụ cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, hồi 3 giờ ngày 16/4/2013, tại tổ 19, phường Trần Phú, Hoàng Mai, anh Trần Công Chuẩn (SN 1983, ở Mỹ Hào, Hưng Yên), bị Quyết và 1 đối tượng khác đi xe máy đe doạ đâm thủng lốp xe ô tô, sau đó lấy của anh Chuẩn 650 nghìn đồng.

Cùng xã đâm nhau, một người chết
 
Hồi 15 giờ ngày 19/4, tại thôn Quang Trung, Phương Trung, Thanh Oai, TP Hà Nội xảy ra vụ xô xát giữa Lê Văn Nhàn (SN 1994, ở Liên Tân, Phương Trung) và Phạm Phúc Hiệp (SN 1983, ở Mã Kiều, Phương Trung). Nhàn dùng dao bầu đâm Hiệp, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103 nhưng do vết thương quá nặng  đã chết tại bệnh viện.
 
Hiện CA huyện Thanh Oai đã bắt Lê Thanh Nhàn để điều tra, làm rõ.

Làm giả thẻ sinh viên để lừa đảo
 
20 giờ ngày 19/4, Phạm Ngọc Linh (SN 1992, ở Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam, tạm trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa) mang giấy tờ giả gồm chứng minh thư và thẻ sinh viên Đại học Thuỷ lợi dán ảnh của Linh nhưng mang tên người khác tới cửa hàng cầm đồ số 109 Khương Thượng để vay tiền, nhưng đã bị chủ cửa hàng cầm đồ phát hiện đưa về CA quận Đống Đa xử lý.

Bắt tên trộm trèo cây vào nhà
 
20 giờ 40 ngày 19/4, tổ công tác CA phường Hàng Bồ phối hợp Tổ tuần tra Trung Đoàn Cảnh sát Cơ động CATP bắt Phạm Văn Toàn (SN 1993, ở Bình Giang, Hải Dương, có 3 tiền án) về hành vi trộm cắp.
 
Vào thời điểm trên, Toàn trèo cây đột nhập qua ban công vào nhà chị Nguyễn Thị Thanh, ở số 1 Hàng Bồ lấy trộm 1 máy tính xách tay, 3 điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 7 triệu đồng. Tang vật thu hồi trả người bị hại.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần