Trộm đòi nạn nhân tiền chuộc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hồi 1 giờ 30 ngày 25/4, Nguyễn Văn Quyết (SN 1985, ở Đông Hưng, Thái Bình) đột nhập nhà trọ của chị Nguyễn Thị Hồng (ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, TP Hà Nội) lấy trộm 2 điện thoại di động, 2 đồng hồ đeo tay, 1 laptop, 1 máy ảnh, 1 túi xách nữ trong có 850 nghìn đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Sau khi lấy được số tài sản trên, đến 9 giờ cùng ngày, Quyết gọi điện cho chị Hồng ra điều kiện muốn chuộc lại giấy tờ phải đưa cho Quyết 10 triệu đồng.
 
Tại quán cà phê Babylon, xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội khi Nguyễn Văn Quyết đang nhận tiền của chị Hồng thì bị lực lượng Công an huyện Từ Liêm bắt quả tang.
 
Công an huyện Từ Liêm lập hồ sơ tạm giữ đối tượng để điều tra làm rõ.
 
Khám phá nhanh vụ cướp tài sản của lái xe taxi
 
Vào hồi 5 giờ 20 ngày 25/4, anh Bùi Văn Sáng (SN 1985, ở Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là lái xe taxi đến Công an phường Định Công trình báo: Vào hồi 3 giờ 30 cùng ngày, anh Sáng chở 1 nam thanh niên về đầu ngõ 99 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 
Trong lúc chờ trả tiền, anh Sáng bất ngờ bị thanh niên trên dùng dao dí vào cổ đe dọa, cướp 1 điện thoại di động và 350 nghìn đồng.
 
Nhận tin báo, Công an phường Định Công phối hợp với Công an quận Hoàng Mai khẩn trương tổ chức điều tra truy bắt thủ phạm vụ cướp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác nắm địa bàn vững chắc, ngay trong ngày lực lượng công an đã bắt được đối tượng gây án là Nguyễn Xuân Thu (SN 1996, ở tổ 16, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
 
Công an Hoàng Mai đã lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Bắt vụ vận chuyển hàng không hóa đơn, giấy tờ
 
Ngày 25/4, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường CATP phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra xe ô tô BKS 98K-5649 do Lê Quang Vinh (SN 1972, ở Tiên Lữ, Hưng Yên) điều khiển đang dừng đỗ ở khu vực đèn đỏ Quốc lộ 5, quận Long Biên, Hà Nội.
 
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 216kg ếch, 265kg cá quả không hóa đơn, chứng từ không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Chủ hàng là Trần Thanh Lâm (SN 1981, ở Tiên Lữ, Hưng Yên) khai nhận mua số hàng trên từ Trung Quốc về Hà Nội tiêu thụ.