Kinhtedothi - Trong giai đoạn Nguyễn Văn Hà, Phùng Văn Phúc làm Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất gạch tuynel của Công ty CP sản xuất VLXD Phú Xuyên đã bán hàng cho nhiều đơn vị nhưng không kê khai nhằm trốn thuế số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng tống đạt các quyết định, lệnh đối với các bị can.
Ngày 18/4/2024, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giám đốc và cựu Giám đốc công ty xây dựng vật liệu Phú Xuyên về tội Trốn Thuế quy định Điều 200 Bộ luật hình sự.
Các bị can gồm: Phùng Văn Phúc (SN 1991, trú tại xã Nam Tiến, Phú Xuyên) - Giám đốc; Nguyễn Thị Duyên (SN 1973, trú tại Phú Minh, Phú Xuyên) - Thủ quỹ; và Nguyễn Văn Hà (SN 1977, trú tại Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội)- Cổ đông, nguyên Giám đốc thuộc Công ty CP Sản xuất VLXD Phú Xuyên, địa chỉ Thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội.
Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát Nhân dân huyện Phú Xuyên phê chuẩn.
Kết quả điều tra bước đầu xác định trong giai đoạn Nguyễn Văn Hà, Phùng Văn Phúc làm Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất gạch tuynel của Công ty CP sản xuất VLXD Phú Xuyên đã bán hàng cho nhiều đơn vị nhưng không kê khai nhằm trốn thuế số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng.
Vụ án “Trốn Thuế” đang được Cơ quan CSĐT- Công an huyện Phú Xuyên (Đội CSĐT TP về KT-MT) tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên, SN 1993, trú tại xã Ứng Hòe, Ninh Giang) - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Phát Plastic để điều tra về tội trốn thuế.
Sáng 23/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hà Thị Huệ, trú tại Văn Môn, Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi trốn thuế.
Kinhtedothi - Với những chiêu thức trốn tránh nghĩa vụ thuế tinh vi trên các nền tảng xuyên biên giới, mỗi năm Nhà nước thất thu hàng chục nghìn tỷ đồng. Vì vậy, bên cạnh việc thúc đẩy tiềm năng, cơ quan chức năng cần giải quyết các thách thức từ quản lý, hệ thống chính sách, pháp luật…
Kinhtedothi - Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng) trong thời gian từ năm 2010-2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.
Kinhtedothi - Theo ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) hiểu biết pháp luật là nền tảng của niềm tin và hành vi tuân thủ. Khi hệ thống pháp luật được xây dựng đồng bộ, khả thi, với chi phí tuân thủ thấp, việc thực hiện và hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật sẽ bền vững hơn.
Kinhtedothi - Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025 do Sở Tư pháp TP Hà Nội (Cơ quan thường trưc của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội) phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức, nhằm lan toả lối sống “thượng tôn pháp luật” của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; đặc biệt trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Quách Văn Lập (sinh năm 1985, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) đã liều lĩnh giả danh người cung cấp tin tội phạm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của cán bộ, chiến sĩ công an tại gần 20 tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, khi ra "chiêu" tại Lai Châu, Lập đã bị lực lượng công an tỉnh phát hiện và bắt giữ.