"Trong bất kỳ hoàn cảnh nào Hà Nội cũng phải đảm bảo an sinh xã hội"

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng 6 ứng cử viên (ƯCV) đại biểu (ĐB) HĐND TP, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thuộc Đơn vị bầu cử số 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại quận Hà Đông.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.
7 ƯCV gồm: Bà Ngô Thị Ánh - Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hà Đông, ông Lê Cường - Bí thư Quận ủy Hà Đông, bà Lê Thị Thu Hằng - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, ông Trần Văn Quang - Giám đốc Công ty TNHH Quang Phương, ông Vũ Công Thành - Phó trưởng ban Ban Tổ chức Hội Nông dân TP Hà Nội, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Sau khi các cử tri nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, 7 ƯCV đã lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm ĐB HĐND, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các ƯCV đều khẳng định, nếu được bầu là ĐB HĐND sẽ luôn gần gũi, lắng nghe cử tri, tham mưu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội tại Hà Đông nói riêng và Hà Nội nói chung cũng như toàn tâm, toàn ý phục vụ Nhân dân, nói lên tiếng nói của cử tri tại HĐND.
Bà Ngô Thị Ánh – Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hà Đông.
Bà Ngô Thị Ánh - Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hà Đông.
Trình bày chương trình hành động của mình, bà Ngô Thị Ánh - Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hà Đông cho biết, bà xác định thực hiện tốt vai trò của người ĐB HĐND, thường xuyên quan tâm, lắng nghe ý kiến của cử tri, qua đó kịp thời phán ánh giải quyết những vấn đề đời sống dân sinh. Ngoài ra, tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐND, thảo luận và đưa ra biểu quyết trong những vấn đề thuộc về quyền hạn của HĐND; tham gia ý kiến xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế tại địa phương, đóng góp tích cực vào quá trình cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Cùng với đó, kịp thời tham mưu cho Ủy ban kiểm tra Quận ủy Hà Đông thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát; chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp Quận ủy Hà Đông lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy hàng năm.
Ông Lê Cường – Bí thư Quận ủy Hà Đông.
Ông Lê Cường - Bí thư Quận ủy Hà Đông.
Trong chương trình hành động của mình, ông Lê Cường - Bí thư Quận ủy Hà Đông chia sẻ, sẽ thường xuyên tham gia TXCT, các cuộc giám sát và tái giám sát của HĐND. Chú trọng quan tâm trật tự văn minh đô thị; đề xuất giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm; xử lý nghiêm các vấn đề an toàn thực phẩm; đề xuất quy hoạch 4 - 5 điểm tập trung bán thực phẩm sạch; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; đầu tư xây dựng điểm sinh hoạt cho cử tri; có hướng cải tạo xây mới đối với những khu chung cũ đã xuống cấp; quan tâm xây dựng hệ thống cây xanh; làm tốt công tác quản lý đất đai. Đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo những cơ chế thuận lợi cho các DN; tăng cường kỷ cương hành chính, thay đổi lối phục vụ của cán bộ đối với Nhân dân.
Bà Lê Thị Thu Hằng – Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội.
Bà Lê Thị Thu Hằng - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội.
Đối với chương trình hành động của mình, bà Lê Thị Thu Hằng - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội cho biết, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của ĐB HĐND, thường xuyên tham gia TXCT, gắn bó và nắm bắt kịp thời những mong muốn, kỳ vọng của Nhân dân; thực hiện tốt và nghiêm túc vai trò giám sát, đề xuất những giải pháp, nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn mà cử tri đề nghị. Đối với quận Hà Đông, bà sẽ có những đề xuất để có giải pháp tháo gỡ khó khăn đối về vấn đề dịch vụ làng nghề, xây dựng tuyến phố mua sắm; có trách nhiệm đề xuất thực hiện quyền của phụ nữ và trẻ em...

Tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm phải giải quyết trong chương trình hành động của mình. Thứ nhất, tham gia tích cực, hiệu quả trong các hoạt động HĐND TP với tinh thần trách nhiệm trước dân và vì dân, dành nhiều thời gian gắn bó giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân bằng nhiều hình thức. Thứ 2, trên cương vị Chủ tịch HĐND TP, thường xuyên cải tiến cách thức TXCT theo chuyên đề, lĩnh vực và ngành, qua đó lắng nghe nhiều ý kiến. Thứ 3, thực hiện việc giám sát qua báo cáo chất vấn kết hợp với thực tế, tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân… trong các lĩnh vực.
Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng 6 ứng cử viên HĐND TP trò chuyện với các cử tri quận Hà Đông. Ảnh: Hà Phương
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng 6 ứng cử viên HĐND TP trò chuyện với các cử tri quận Hà Đông. Ảnh: Hà Phương
Đặc biệt, Chủ tịch HĐND TP cho biết sẽ chú ý tới những lĩnh vực cử tri quan tâm như chính sách liên quan tới phát triển kinh tế, khuyến khích phát triển xã hội, việc làm, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đất đai. Đồng thời, quan tâm tới vấn đề an sinh xã hội, trong bất kỳ hoàn cảnh nào Hà Nội cũng phải đảm bảo vấn đề an sinh, đặc biệt chú ý tới vấn đề việc làm, giảm nghèo bền vững, chính sách sử dụng nhân tài, huy động sử dụng nguồn lực TP. Có giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, người dân TP được sống trong không khí hòa bình, thân thiện và đảm bảo an ninh trật tự.

Trên góc độ ĐB ứng cử tại quận Hà Đông, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng chú ý tới nhiều vấn đề trong quản lý đô thị, quận Hà Đông phải theo quy hoạch, tránh tình trạng phát triển nóng, không chú ý đến cảnh quan và các vấn đề xã hội. Bên cạnh đó, phát triển làng nghề gắn với du lịch; giải quyết những vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển đô thị hóa của Hà Đông như chuyển dịch lao động, chuyển dịch ngành nghề, bảo vệ môi trường.
Ông Trần Văn Quang – Giám đốc Công ty TNHH Quang Phương.
Ông Trần Văn Quang - Giám đốc Công ty TNHH Quang Phương.
Trình bày chương trình hành động của mình, ông Trần Văn Quang - Giám đốc Công ty TNHH Quang Phương chia sẻ: Nếu được bầu là ĐB HĐND, ông sẽ tích cực tham gia đóng góp xây dựng các nghị quyết của TP; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các DN. Đồng thời, chú trọng tham gia đóng góp ý kiến vào các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; tích cực phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch; kêu gọi DN bố trí giải quyết việc làm cho sinh viên mới ra trường.
Ông Vũ Công Thành – Phó trưởng ban Ban Tổ chức Hội Nông dân TP Hà Nội.
Ông Vũ Công Thành - Phó trưởng ban Ban Tổ chức Hội Nông dân TP Hà Nội.
Trong chương trình hành động của mình, ông Vũ Công Thành - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết: Ông sẽ thường xuyên nắm bắt, nguyện vọng chính đáng của cử tri; đi sâu, đi sát trong các vấn đề khó khăn của Nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với các lãnh đạo TP, tham gia đóng góp ý kiến giải quyết các vấn đề khó khăn của cử tri. Chủ động nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình trồng rau an toàn; tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng môi trường sạch; tăng cường công tác vệ sinh thực phẩm.
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
Đối với chương trình hành động của mình, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đặc biệt quan tâm tới việc phục vụ nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân. Ngoài ra, với chức trách của ĐB HĐND, ông sẽ gắn bó mật thiết với cử tri; tham mưu với TP về việc đảm bảo nguồn điện; thực hiện lưới điện thông minh; đẩy mạnh công tác thanh toán tiền điện qua mạng; tham gia bảo vệ môi trường; đóng góp ý kiến với TP trong việc thực hiện đảm bảo an sinh xã hội.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ƯCV, đồng thời mong muốn các ƯCV hãy thực hiện đúng như lời hứa của mình, gần dân, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, phản ánh trung thực tại các kỳ họp và chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời. Các cử tri cho rằng, vấn đề bức xúc nhất trong Nhân dân hiện nay chính là lo lắng trước tình trạng mất VSATTP; ô nhiễm môi trường; vi phạm trật tự xây dựng; an toàn mùa mưa bão công tác an toàn thực phẩm. Trước tình hình như vậy, các cử tri quận Hà Đông mong muốn, các ƯCV sau khi trúng cử, vừa là ĐB HĐND TP, đồng thời  trên cương vị công tác, hãy nỗ lực tham góp, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến các vấn đề nêu trên.

Thay mặt các ƯCV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tiếp thu các ý kiến cử tri nêu, đồng thời khẳng định, dù trúng cử hay không trúng cử, trên cương vị công tác của mình, sẽ cố gắng hết sức vì sự phát triển của TP và cuộc sống của Nhân dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần