Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trọng dụng người nhà, ưu tiên sao trẻ

Kinhtedothi - Chiều 18/5, VFF đã công bố danh sách Đội tuyển quốc gia (ĐTQG) chuẩn bị cho trận giao hữu với Syria và chuyến du đấu ở Myanmar.
Trong lần tập trung này, HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục bảo lưu công thức xây dựng đội bóng của mình là quy tụ những cầu thủ gốc Nghệ An và từ CLB HAGL.

Ổn định phòng thay đồ

Dù đang thi đấu khó khăn tại V.League nhưng SLNA lại là đội bóng chiếm quân số đông nhất ở ĐTQG. Trong danh sách mà HLV Hữu Thắng gọi lên Tuyển có Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Đình Hoàng, Phi Sơn và cầu thủ trẻ Văn Khánh. Đây không phải là điều mới lạ, bởi lần tập trung trước, ông Thắng đã có xu hướng sử dụng “người nhà”. Họ đều là những học trò cũ của HLV gốc Nghệ An này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Nếu nhìn rộng ra, có thể thấy ĐTQG đậm đặc chất Nghệ An. Theo thống kê, có đến 11 cầu thủ được đào tạo từ lò SLNA. Họ được biên chế ở đội bóng khác như: Bình Dương (Văn Hoàn, Công Vinh, Đình Luật), FLC Thanh Hóa (Đình Đồng, Hoàng Thịnh), QNK Quảng Nam (Thanh Trung)... Việc Nghệ An hóa đội tuyển là ưu tiên số 1 của HLV Hữu Thắng. Điều này giúp cho ông có thể kiểm soát hoàn toàn phòng thay đồ vốn chưa bao giờ yên ả và được cho là quyết định sự thành bại của các HLV trưởng ĐTQG. Tuy nhiên, quyết định được cho là dễ hiểu đó lại gặp phải sự phản ứng của một số đội bóng khi những cầu thủ xuất sắc như Anh Hùng (Hải Phòng), Xuân Tú, Minh Tuấn (Than Quảng Ninh)... không được tạo điều kiện tham gia ĐTQG.

Nhắm mục tiêu SEA Games
Theo kế hoạch, ngày 24/5, ĐTQG sẽ chính thức tập trung tại Hà Nội. Ngày 31/5, ĐTQG sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT Syria.

HLV Hữu Thắng cũng dành sự ưu ái với các cầu thủ trẻ HAGL. Có 5 cầu thủ của đội bóng này đã được gọi lên Tuyển. Đó là Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường - những người đang thi đấu ở nước ngoài nhưng chưa thể hiện được gì về chuyên môn. Đó là Văn Toàn, Văn Thanh đang vật lộn trong khó khăn cùng HAGL.

Việc ông Thắng gọi 5 cầu thủ HAGL lên ĐTQG khiến dư luận nổi sóng tranh luận. Bởi lẽ, nếu lấy phong độ làm căn cứ để gọi cầu thủ lên ĐTQG thì các cầu thủ HAGL khó cạnh tranh được với những cựu binh đang tung hoành ở V.League. Tuy nhiên, nhà cầm quân này đã lý giải rằng, việc dành cơ hội cho những cầu thủ trẻ tài năng là cách chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games vào năm tới. Nhưng, đứng ở một góc độ khác, giới chuyên môn cho rằng, HLV Hữu Thắng đã chấp nhận chịu thiệt về mình để cứu các cầu thủ trẻ HAGL vốn không được trọng dụng ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Nếu họ không được thi đấu một cách thường xuyên thì rất khó để giữ phong độ chứ nói gì đến việc nâng cao kinh nghiệm trận mạc.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ