Chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân

Trọng tâm công tác năm 2023 của quận Long Biên

Khánh Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 1/3, quận Long Biên tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Hoàn thành 16/16 chỉ tiêu TP và HĐND quận giao, trong đó 4 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thu ngân sách đạt 101%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm tự nguyện tăng 33%; tỷ lệ gia đình văn hóa vượt 1,18% và tỷ lệ tổ dân phố văn hóa vượt 2,83%... là những kết quả được đề cập tại hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 của quận Long Biên tổ chức ngày 1/3. Dự hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản.

Phòng GD&ĐT; VHTT quận Long Biên nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho các thành tích trong phòng trào thi đua. Ảnh: Minh Phương
Phòng GD&ĐT; VHTT quận Long Biên nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho các thành tích trong phòng trào thi đua. Ảnh: Minh Phương

Theo Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà, năm 2022, quận Long Biên tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề năm là “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị”. Bám sát chủ đề năm, các cấp chính quyền từ quận đến cơ sở đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, qua đó góp phần giúp Long Biên phục hồi nhanh chóng kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cùng với hoàn thành vượt mức thu ngân sách, các dự án đầu tư xây dựng, GPMB, quản lý trật tự đô thị cũng cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao. Trong đó thực hiện quyết toán 44 dự án, khởi công 42 dự án, hoàn thành và đưa vào sử dụng 31 dự án; phê duyệt 11.300 phương án GPMB với diện tích thu hồi hơn 14 héc ta, tổng số tiền 753 tỷ đồng; cấp 2.736 giấy phép xây dựng, 171 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Năm 2022, Long Biên tiếp tục là quận nằm trong top dầu về cải cách hành chính với chỉ số SIPAS đạt gần 98%, kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân đạt gần 96%... Cùng với phục hồi kinh tế, chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được cải thiện. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” số gia đình văn hóa đạt 93,18%, tổ dân phố đạt 87,83%...

Đặc biệt thực hiện chủ đề công tác năm 2022 "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị" được các cấp từ quận đến cơ sở tổ chức thực hiện bài bản với quyết tâm cao, có sự phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các mô hình Dân vận khéo đi vào thực chất, đạt hiệu quả, ghi nhận 356 mô hình cấp quận (283 tập thể, 82 cá nhân; trong đó, 96 mô hình về lĩnh vực GPMB, 12 mô hình về lĩnh vực kinh tế, 150 mô hình về lĩnh vực chỉnh trang đô thị, 41 mô hình về lĩnh vực bảo vệ môi trường, 30 mô hình về lĩnh vực VHXH, 28 mô hình về lĩnh vực ANQP, 6 mô hình về lĩnh vực khác)...Thường trực Quận ủy tăng cường kiểm tra hiện trường và chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề năm qua đó khen thưởng đối với 105 tập thể, 68 cá nhân trong thực hiện chủ đề năm 2022.

Ghi nhận những kết quả mà quận Long Biên đạt được trong năm 2022, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cũng đánh giá cao sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chủ đề năm khi đã kịp thời chuyển hướng sang tập trung công tác GPMB trên địa bàn trước những khó khăn trong triển khai các dự án xây dựng cơ bản, qua đó góp phần bảo đảm giải ngân đầu  tư công được giao. Năm 2023 được nhận định là năm có nhiều khó khăn, cùng với bám sát chủ đề công tác năm, thiết thực hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận (6/11/2003 – 6/11/2023) Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng nhấn mạnh đến việc quận cần triển khai cụ thể hóa những nội dung tại cuộc làm việc giữa thường Thường trực Thành ủy Hà Nội với quận Long Biên (ngày 9/2/2023). Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, tạo bộ mặt đô thị khang trang, hiện đại, tiếp tục được nâng cao đời sống Nhân dân...

Các cá nhân tiêu biểu trong phòng trào thi đua năm 2022 của quận Long Biên được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Ảnh: Minh Phương
Các cá nhân tiêu biểu trong phòng trào thi đua năm 2022 của quận Long Biên được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Ảnh: Minh Phương

Nhân dịp này, đã có 3 tập thể được nhận HCLĐ hạng Nhất, Nhì, Ba; 17 tập thể được nhận Cờ thi đua của các bộ, ngành và UBND TP; 15 tập thể được nhận Bằng khen của Thành ủy, UBND TP, các bộ, ban, ngành; 9 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 8 cá nhân được UBND TP tặng bằng khen; 10 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua TP năm 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần