Trữ nguồn hàng bình ổn Tết trị giá 400 tỷ đồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhằm bình ổn giá dịp Tết nguyên đán, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo dự trữ gạo và tổ chức các điểm bán thịt heo bình ổn giá tại các chợ trên địa bàn. Nguồn hàng dữ trữ phục vụ người dân mua sắm Tết trị giá lên đến 400 tỷ đồng.

KTĐT - Nhằm bình ổn giá dịp Tết nguyên đán, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo dự trữ gạo và tổ chức các điểm bán thịt heo bình ổn giá tại các chợ trên địa bàn. Nguồn hàng dữ trữ phục vụ người dân mua sắm Tết trị giá lên đến 400 tỷ đồng.

Thông tin đã được Sở Công thương Đà Nẵng xác nhận ngày 7/1. Cụ thể, suốt thời điểm sức mua tăng trong dịp Tết, từ 28/1 đến 10/2 (ngày 25 tháng Chạp đến mồng 8 tháng Giêng), không kể ngày nghỉ lễ Tết vào mồng 1,2,3 Âm lịch, sẽ có 11 điểm bán thị heo bình ổn giá tại các chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Đống Đa, chợ Hòa Khánh…và điểm bán hàng lưu động tại các khu vực đông dân cư.
 
Ngoài ra, UBND TP đã chỉ đạo dự trữ 500 tấn gạo, tránh tình trạng giá gạo tăng do cầu vượt cung trong dịp Tết.
 
Người dân Đà Nẵng cũng có thể yên tâm mua sắm Tết tại các siêu thị như Big C, Co.op Mart… hoặc các công ty kinh doanh thực phẩm. Các siêu thị đều đã dự trữ hàng trăm tấn hàng thực phẩm, tập trung các mặt hàng thịt lợn, thịt gà, thị bò. Đồng thời, cam kết không biến động giá cả các mặt hàng này trong dịp Tết.