Trụ sở 4 xã mới ở Hoài Đức
Kinhtedothi-Sau khi giải thể đơn vị hành chính cấp huyện, Hoài Đức chỉ còn 4 xã là Hoài Đức, Sơn Đồng, Dương Hòa và An Khánh. Để thuận tiện cho việc đi lại của người dân, huyện Hoài Đức đã đề xuất lựa chọn trung tâm hành chính - chính trị và nơi đặt trụ sở làm việc của các xã mới.
Theo đó, xã Hoài Đức gồm toàn bộ diện tích và dân số của các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Trạm Trôi, Kim Chung và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và xã Tân Lập (huyện Đan Phượng).

Trụ sở của xã Hoài Đức mới chính là trụ sở HĐND, UBND huyện Hoài Đức hiện nay.
Trụ sở cơ quan hành chính sẽ đặt tại trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoài Đức hiện nay. Vị trí này được xem như là “trái tim” của huyện Hài Đức. Do đó đường đến trụ sở đã quá quen thuộc với người dân thị trấn Trạm Trôi và các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng, Kim Chung. Đối với 2 đơn vị (một phần diện tích và dân số của xã Tân Lập huyện Đan Phượng) và một phần diện tích và dân số của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm); chỉ cần đi theo Quốc lộ 32, người dân sẽ tới được trụ sở xã Hoài Đức mới.
Xã Dương Hòa gồm toàn bộ diện tích các xã Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế, Yên Sở, Đắc Sở. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận, các xã Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế, Yên Sở, Đắc Sở trước kia thuộc Tổng Sấu và Tổng Giá. Tổng Sấu thời xưa có 2 xã là Quế Dương và Minh Hòa (thuộc địa giới của các xã Minh Khai, Dương Liễu và Cát Quế ngày nay). Việc đặt tên xã Dương Hòa - một phần để gợi nhớ địa danh từng tồn tại trong lịch sử. Trụ sở cơ quan hành chính dự kiến đặt tại trụ sở Đảng ủy HĐND, UBND xã Yên Sở, trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cát Quế và một số trụ sở xã khác hiện nay. Khi có nhu cầu giao dịch với chính quyền, người dân cần đi theo đường Lý Phục Man (đê Tả Đáy), sau đó rẽ xuống các đường xương cá sẽ đến trụ sở đơn vị hành chính mới của xã Dương Hòa.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Sở hiện nay sẽ là một trong những trụ sở của xã Dương Hòa.
Tương tự, xã Sơn Đồng gồm toàn bộ diện tích và dân số các xã Sơn Đồng, Lại Yên, Tiền Yên; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số các xã Song Phương, Vân Canh; một phần diện tích tự nhiên và dân số các xã Vân Côn, An Khánh, An Thượng. Trụ sở cơ quan hành chính dự kiến đặt tại trụ sở các xã Tiền Yên, Lại Yên và một số xã khác. Vì vậy khi người dân có nhu cầu giao dịch, có thể theo các tuyến đường Lý Phục Man, Phương Bản, Nguyễn Viết Thứ, đường Lại Yên… để đến trụ sở xã Sơn Đồng mới.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lại Yên sẽ là một trong những trụ sở của xã Sơn Đồng mới.
Xã An Khánh gồm toàn bộ diện tích xã Đông La và phần lớn diện tích tự nhiên và dân số các xã Vân Côn, An Thượng, An Khánh, La Phù; một phần diện tích tự nhiên và dân số xã Song Phương (Hoài Đức) và phường Dương Nội (quận Hà Đông).

Trụ sở xã An Khánh hiện nay cũng sẽ là trụ sở hành chính của xã An Khánh mới trong tương lai...
Trụ sở cơ quan hành chính dự kiến đặt tại trụ sở các xã An Khánh, An Thượng và một số xã khác hiện nay; vì vậy người dân có thể đi theo các lộ trình: Đường 72, đê Tả Đáy, đường gom Đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn, để đi vào trụ sở xã An Khánh mới.

Huyện Hoài Đức: thông qua phương án sắp xếp, thành lập 4 đơn vị hành chính cơ sở
Kinhtedothi - Sáng 26/4, HĐND huyện Hoài Đức đã họp xem xét và thông qua chủ trương thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó HĐND huyện thông qua chủ trương sắp xếp, thành lập 4 đơn vị hành chính cấp xã mới.

Huyện Hoài Đức, xử lý hàng loạt công trình xây dựng trên đất nông nghiệp
Kinhtedothi-Gần đây, huyện Hoài Đức đã “mạnh tay” trong xử lý công trình xây dựng trên đất nông nghiệp. Đặc biệt từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2025, chính quyền các xã: An Khánh, La Phù, Đông La, Song Phương đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.

Huyện Hoài Đức: trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 tặng 117 đảng viên
Kinhtedothi - Sáng 16/5, Huyện ủy Hoài Đức đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2025 cho các đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên, nhân dịp sinh nhật Bác Hồ.