Trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp đón khách tham quan dịp Tết

G.Lam - N.Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay, từ ngày 30/1 đến 3/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Nhâm Dần 2022), trụ sở UBND tỉnh này (tại số 12, đường 30/4, Phường 1, TP Cao Lãnh) sẽ mở cửa đón người dân và du khách đến tham quan...

Khuôn viên trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp là không gian có nhiều cây xanh, hoa cảnh..., ngoài là trụ sở làm việc, đây còn là một điểm tham quan của người dân và du khách khi đến xứ Sen Hồng. Ảnh: N.Ánh
Khuôn viên trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp là không gian có nhiều cây xanh, hoa cảnh..., ngoài là trụ sở làm việc, đây còn là một điểm tham quan của người dân và du khách khi đến xứ Sen Hồng. Ảnh: N.Ánh
Cổng vào UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: N.Ánh
Cổng vào UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: N.Ánh
Bé sen Đồng Tháp và chú hổ chúc mừng năm mới. Ảnh: N.Ánh
Bé sen Đồng Tháp và chú hổ chúc mừng năm mới. Ảnh: N.Ánh
Con đường đầy mai vàng trong khuôn viên UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: N.Ánh
Con đường đầy mai vàng trong khuôn viên UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: N.Ánh
Mai vàng đã bung khoe sắc. Ảnh: N.Ánh
Mai vàng đã bung khoe sắc. Ảnh: N.Ánh
Tiểu cảnh từ hoa lan. Ảnh: N.Ánh
Tiểu cảnh từ hoa lan. Ảnh: N.Ánh
Khuôn viên được bày trí đầy hoa, cây cảnh. Ảnh: N.Ánh
Khuôn viên được bày trí đầy hoa, cây cảnh. Ảnh: N.ÁnhTrụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp đón khách tham quan dịp Tết - Ảnh 1
Không gian Cà phê Doanh nhân - Doanh nghiệp trong khuôn viên UBND tỉnh Đồng Tháp, đây cũng là nơi lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp thường gặp gỡ, trao đổi, thể hiện sự gần gũi, lắng nghe của chính quyền đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này. Ảnh: N.Ánh
Trong ngày đầu tiên của năm mới, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ có mặt để cùng giao lưu, chụp ảnh với người dân. UBND tỉnh cũng khuyến cáo, khi vào tham quan, người dân cần lưu ý về an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian mở cửa từ 7 giờ đến 22 giờ. Ảnh: N.Ánh
Trong ngày đầu tiên của năm mới, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ có mặt để cùng giao lưu, chụp ảnh với người dân. UBND tỉnh cũng khuyến cáo, khi vào tham quan, người dân cần lưu ý về an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian mở cửa từ 7 giờ đến 22 giờ. Ảnh: N.Ánh
 

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện nay, số ca mắc Covid-19 mới ở tỉnh đã giảm rất sâu, trung bình khoảng 50 ca/ngày. Đây là một tín hiệu rất lạc quan, đặc biệt hơn là toàn tỉnh đã hạ cấp độ dịch xuống cấp 1 (nguy cơ thấp), mọi hoạt động đã trở lại trong điều kiện bình thường mới.

Mặc dù vậy, tình hình dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp, nhất là với biến thể mới Omicron. Do đó, mỗi người cần nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện đầy đủ khuyến cáo phòng, chống dịch của ngành y tế để đảm bảo đón Tết vui tươi, an toàn.

Đồng Tháp hiện có khoảng 8.000 bệnh nhân đang điều trị, trong đó hơn 90% là điều trị tại nhà. Để giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng và tử vong, tỉnh triển khai phần mềm theo dõi bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân tự chăm sóc theo dõi, báo gọi khi có dấu hiệu bất thường để được hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động phòng, chống dịch, đặc biệt là việc thực hiện 5K, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao năng lực điều trị, phân loại người bệnh, đặc biệt nhóm người có nguy cơ diễn tiến nặng, tử vong; phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng trong việc theo dõi, phát hiện sớm triệu chứng của người cách ly, điều trị tại nhà...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần