Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trực thăng chỉ dùng được cho cứu hộ

KTĐT - “Không phải vì có sự cố cháy cây xăng tại đường Trần Hưng Đạo mà HĐND TP mới đưa vấn đề phòng cháy chữa cháy ra chất vấn. Đây là vấn đề cử tri và các ĐB rất quan tâm và nhận thức rất rõ tầm quan trọng của yếu tố phòng cháy" - Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh nhận định về phiên chất vấn lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC.

Cháy nổ liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại lớn về tài sản và khả năng ứng trực của lực lượng PCCC là những vấn đề được các ĐB "xoáy" vào. Mặc dù Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC khẳng định: Số vụ cháy nổ giảm dần, năm 2011 xảy ra 246 vụ, năm 2012 giảm còn 197 vụ… Sở cũng đã tăng cường quân số lên 1.599 cán bộ chiến sĩ, với hơn 100 xe phục vụ chữa cháy, cứu hộ... Sở sẽ có thêm 8 đội chữa cháy khu vực, đồng thời tăng cường bố trí lực lượng tại chỗ hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát PCCC… Tuy nhiên, ĐB Nguyễn Nguyên Quân (huyện Thanh Oai) cho rằng: Cử tri rất lo lắng về khả năng chữa cháy ở các khu cao tầng, tái định cư và công tác thanh tra, kiểm tra của lực lượng chức năng. ĐB Nguyễn Hoài Nam (quận Hai Bà Trưng) nhận xét: Báo cáo của TP đang nặng về "chỉ đạo", trong khi ĐB cần biết kết quả tổ chức thực hiện, từ quy hoạch hệ thống mạng lưới, trang thiết bị, kinh phí hỗ trợ, khả năng ứng trực sẵn sàng chiến đấu, trách nhiệm của Sở trong việc đảm bảo công tác PCCC… Trả lời những vấn đề này, Đại tá Nguyễn Văn Sơn cũng thừa nhận những khó khăn trong PCCC hiện nay, đặc biệt với khu đông dân cư, nhà cao tầng. Theo ông Sơn, máy bay trực thăng chỉ có tác dụng trong cứu nạn, cứu hộ, còn để chữa cháy là không hiệu quả do khói. Hiện TP có 5 xe thang cao 52m, nếu tính theo độ cao thì chỉ lên được tới tầng 15. Tuy nhiên, chúng ta không thể xây nhà bao nhiêu tầng thì phải có thang đáp ứng được chiều cao đó. Bản thân các công trình phải đảm bảo yêu cầu cho thoát nạn, nhưng đúng là vấn đề bảo đảm an toàn trong vận hành chưa được nhiều chủ đầu tư thực sự quan tâm.

Trả lời câu hỏi của ĐB Vũ Cao Minh (quận Thanh Xuân) về lộ trình xử lý những địa điểm kinh doanh xăng dầu không đảm bảo yêu cầu, phải di dời, Đại tá Nguyễn Văn Sơn cho biết: Đã kiểm tra 52 cây xăng dầu, yêu cầu 8 cửa hàng phải phá dỡ, 2 cửa hàng phải ngừng kinh doanh, 52 cửa hàng phải cải tạo lại trong đó có 28 cửa hàng đã cải tạo xong, 24 cửa hàng chưa xong cải tạo. Hiện, Sở đang tiếp tục tiến hành kiểm tra đợt 2, đến hết tháng này mới kết thúc và sẽ có nhận xét, đánh giá với từng cửa hàng. Hướng là những cửa hàng nào không thể khắc phục được các quy định an toàn về cháy nổ bằng các biện pháp công nghệ, sẽ buộc phải di dời.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế ứng phó khẩn cấp mưa lớn, triều cường và sạt lở ven biển

Huế ứng phó khẩn cấp mưa lớn, triều cường và sạt lở ven biển

23 Oct, 06:16 PM

Kinhtedothi- Ngày 23/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Phú Bài đạt 126,8 mm; Nam Đông 124,8 mm; Hương Phú 110,4 mm; Rào Trăng 4 là 100,4 mm, đặc biệt Vườn Quốc gia Bạch Mã lên tới 211,2 mm.

Huế huy động toàn lực ứng phó mưa lũ, sạt lở sau bão số 12

Huế huy động toàn lực ứng phó mưa lũ, sạt lở sau bão số 12

23 Oct, 03:22 PM

Kinhtedothi - Sau khi đi vào ven bờ khu vực Huế - Đà Nẵng sáng 23/10, bão số 12 (Fengshen) đã suy yếu thành vùng áp thấp. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ và sạt lở đất ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Huế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ