Kinhtedothi - Vào lúc 22 giờ 30 tối nay (3/5), trận tranh chung kết tại VCK U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra giữa U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan.
Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng cũng như vòng tứ kết và bán kết, U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan là hai đội xứng đáng góp mặt trong trận chung kết của VCK U23 châu Á 2024. Nếu như U23 Uzbekistan thể hiện lối chơi tấn công xuyên suốt từ đầu mùa giải thì U23 Nhật Bản càng thi đấu càng hay và chứng tỏ được sự phát triển của nền bóng đá đứng đầu châu lục.
U23 Nhật Bản đối đầu với U23 Uzbekistan ở trận chung kết tại VCK U23 châu Á 2024.
Xét về mặt phong độ, U23 Nhật Bản thắng 6/7 trận gần nhất trong khi U23 Uzbekistan toàn thắng 6 trận vừa qua. Nhưng U23 Uzbekistan đang thể hiện phong độ cao khi là đội bóng duy nhất toàn thắng ở mùa giải này để bước vào trận chung kết, thậm chí đội bóng này còn chưa để lọt lưới. Đây là một kỷ lục của giải đấu bởi chưa đội bóng nào làm được điều tương tự. Dù đã giành vé tham dự Olympic Paris 2024 nhưng cả U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan đều đặt mục tiêu giành chức vô địch để nối dài thành tích của bóng đá trẻ ở châu lục. Cả hai đều không mất đi những chân sút quan trọng trước trận chung kết, điều này hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn và kịch tính cho người hâm mộ.
Kinhtedothi - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng U23 và tuyển Việt Nam.
Kinhtedothi - Dù thi đấu đầy cố gắng nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ và nhận thất bại 0-1 trước U23 Iraq, ngậm ngùi chia tay VCK U23 châu Á 2024.
Kinhtedothi - Ngày 7/6, tại Cung văn hoá Thiếu nhi, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức khai mạc vòng loại Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) và Nhi đồng (U11) toàn quốc năm 2025.
Kinhtedothi - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã được HLV Kim Sang-sik triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần hai năm vắng bóng, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Malaysia tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027.
Kinhtedothi - World Masters Games (Thế vận hội Trung niên) là sự kiện thể thao quốc tế đa môn dành cho các vận động viên từ 30 tuổi trở lên, được tổ chức bốn năm một lần dưới sự điều phối của Hiệp hội Thể thao Quốc tế dành cho Người lớn tuổi (IMGA). Mục tiêu của sự kiện là khuyến khích lối sống năng động, khỏe mạnh và bền vững cho mọi người, bất kể trình độ chuyên môn hay quốc tịch.
Kinhtedothi - Nhằm hướng đến mục tiêu phát triển thể thao Hà Nội nâng tầm quốc tế, Luật Thủ đô 2024 quy định mức thưởng bổ sung đối với huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) lập thành tích tại giải thể thao thành tích cao của khu vực và quốc tế.