Kinhtedothi – Sáng nay, ngày 25/11, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với phường Cầu Giấy, Văn phòng Ban An toàn giao thông TP, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Tọa đàm với chủ đề: "Cổng trường học an toàn” - Trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương”.
Toạ đàm nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 17/7/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian và hiệu quả.
Tuyên truyền sâu rộng đến học sinh, cán bộ, giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu pháp luật trật tự, an toàn giao thông; viết về xây dựng văn hóa giao thông; gương điển hình tiên tiến trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đề xuất giải pháp, hoặc sáng kiến về giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ huynh, giáo viên, học sinh, các cấp các ngành khi tham gia giao thông; hưởng ứng, tuyên truyền tham gia xây dựng văn hóa giao thông, gương điển hình tiên tiến trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đề xuất giải pháp, hoặc sáng kiến về giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Qua buổi toạ đàm, những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện lãnh đạo các phường xã, nhà trường, đại diện hội phụ huynh, học sinh…, sẽ góp phần tìm ra giải pháp hiệu quả trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, lan toả tinh thần, trách nhiệm đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cấp, ngành về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Cổng trường an toàn không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội, được định hình bởi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ba chủ thể chính: Nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương.
Kinhtedothi - Hà Nội đang nỗ lực lan tỏa mô hình cổng trường thân thiện an toàn giao thông. Dự án toàn cầu này đang mang lại thay đổi lớn khi học sinh Thủ đô được bảo vệ ngay tại cổng trường.
Kinhtedothi - Khu vực cổng trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã cấm ô tô dừng đỗ, sắp xếp lại vị trí để xe cho phụ huynh để tránh ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh.
Kinhtedothi - Thực hiện Công văn số 459 của Công an thành phố Hà Nội về việc nghiên cứu triển khai mô hình chuyên đề Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại các trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy. Ban chỉ đạo 138 Cầu Giấy đã chỉ đạo phường Nghĩa Tân tiến hành rà soát, nghiên cứu, điều tra cơ bản và triển khai mô hình “Cổng trường An toàn - Văn minh” tại 2 trường là trường tiểu học Nghĩa Tân và trung học cơ sở Nghĩa Tân.
Kinhtedothi - Tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, xây dựng công trình trái phép trong thời gian qua đã trở thành bài toán nan giải đối với nhiều địa phương ven đô. Trước thực trạng đó, xã Thiên Lộc (TP Hà Nội) đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, thể hiện sự quyết liệt trong xử lý vi phạm, từng bước lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng (TTXD).
Kinhtedothi - Sáng 25/11, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Cổng trường học an toàn – Trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương”. Toạ đàm nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội để giáo dục trong việc hình thành nhân cách, ý thức công dân cho học sinh ngay từ những hành vi nhỏ nhất.
Kinhtedothi - Giá đồng nhích nhẹ trong bối cảnh triển vọng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 ngày càng tăng, trong khi các nhà phân tích lưu ý rằng sự quan tâm đầu cơ đối với kim loại này đã giảm bớt do thiếu vắng các động lực thị trường mạnh mẽ.
Kinhtedothi - Ngày 25/11, thị trường trong nước giữ nguyên giá bán; qiá quặng sắt kỳ hạn chấm dứt đà giảm hai ngày do tín hiệu chính sách của Trung Quốc và gián đoạn nguồn cung.
Kinhtedothi- Những tín hiệu tích cực từ việc hoàn thiện khung thể chế, cải cách thủ tục hành chính và điều chỉnh chính sách ưu đãi đang mở ra cơ hội mới để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), cho thấy chính quyền TP Hà Nội đang chuyển từ tháo “nút thắt” từng phần sang gỡ đồng bộ những vướng mắc pháp lý, góp phần ổn định an sinh và cân bằng thị trường bất động sản (BĐS).