Trung Quốc: 149 công nhân được đưa ra khỏi mỏ than bị sập

Lan Hương (Theo Reuters/Xinhua)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/12, quan chức Trung Quốc xác nhận, 32 người đã tử vong trong tai nạn sập mỏ than ở phía Bắc Trung Quốc khiến 181 công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất.

 
Tai nạn sập mỏ than xảy ra hôm thứ Bảy (3/12) tại một mỏ than ở khu vực Nội Nông khiến 181 công nhân đã bị mắc kẹt dưới lòng đất. Đến thời điểm hiện tại, 149 người đã được cứu thoát.
Đây là vụ sập mỏ than lớn thứ 2 xảy ra trong vòng một tuần qua tại Trung Quốc, đúng vào thời điểm nước này đang gấp rút tăng năng suất khai thác than nhằm đáp ứng nhu cầu sưởi ấm tăng cao vào mùa đông.
Ở vụ tai nạn đầu tiên, giới chức Trung Quốc xác nhận 21 người đã thiệt mạng sau một vụ nổ mỏ than ở đông bắc tỉnh Hắc Long Giang.
Tình trạng không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn lao động tại các mỏ than ở Trung Quốc đã ở mức báo động khi liên tiếp xảy ra các vụ sập và nổ mỏ than trong thời gian gần đây.
Trước đó, 33 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại một mỏ than ở thành phố tây nam Trùng Khánh vào ngày 31/10.