Trung Quốc cắt giảm lãi suất lần thứ 6 trong vòng 11 tháng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 23/10, Ngân hàng T.Ư Trung Quốc (PBoC) tiếp tục tuyên bố cắt giảm lãi suất cơ bản và dự trữ bắt buộc, một bước đi nhằm nâng đỡ nền kinh tế đang chìm sâu vào suy giảm.

Cụ thể, lãi suất cho vay kỳ hạn một năm đã giảm xuống 4,35% từ 4,6%, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24/10, theo thông báo của PBoC trên website chính thức.
Trung Quốc cắt giảm lãi suất lần thứ 6 trong vòng 11 tháng - Ảnh 1
Lãi suất tiền gửi cũng giảm từ mức 1,75% xuống 1,5%. Mức dự trữ bắt buộc áp dụng tại tất cả các ngân hàng cũng bị cắt giảm 0,5%.

Những động thái nới lỏng tiền tệ, kích thích kinh tế này cho thấy quyết tâm của chính quyền Trung Quốc nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng 7% trong năm nay. Mức lạm phát thấp cùng giá hàng hóa giảm sâu là dư địa thích hợp để các nhà hoạch định chính sách tiếp tục nới lỏng. Động thái này không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia, nhất là trong bối cảnh tăng trưởng quý III/2015 vừa qua của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới rơi xuống mức thấp nhất trong 6 năm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần