Trung Quốc cho Nga vay 6 tỷ USD xây đường sắt cao tốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moskva dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng phát xít Đức, hai nước đã ký 32 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, tài chính và hàng không.

Đặc biệt, trong số các văn kiện hợp tác có thỏa thuận về thành lập khu vực thương mại tự do và việcTrung Quốc cho Nga vay 6 tỷ USD để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc từ Moskva tới Kazan với chiều dài 800km. Tuyến đường sắt cao tốc này sẽ do một công ty Trung Quốc đảm nhận việc xây dựng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Moscow
Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Moscow.
Trong lúc đó Gazprom và Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc cũng ký thỏa thuận ghi nhớ (MOU) xây dựng đường ống dẫn khí đốt giữa hai nước, sau khi hoàn thành tuyến đường sẽ cung cấp cho Trung Quốc 30.000 triệu m3 khí đốt mỗi năm.

Trước đó, Nga và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận trị giá khoảng 3 tỷ USD về việc thành lập một công ty liên doanh Trung - Nga sẽ mua 100 máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100 trong vòng ba năm và cho thuê ở châu Á./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần