Trung Quốc: Công bố kế hoạch tận dụng sức mạnh Internet

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức Trung Quốc hôm nay (4/7) công bố kế hoạch mang tên Internet Plus nhằm thúc đẩy việc sử dụng các lợi ích của Internet trong các ngành công nghiệp truyền thống như một động lực tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ Trung Quốc kỳ vọng sức mạnh của Internet sẽ tiếp thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.
Chính phủ Trung Quốc kỳ vọng sức mạnh của Internet sẽ tiếp thêm động lực

cho tăng trưởng kinh tế.
Hồi tháng 3 vừa qua, kế hoạch Internet Plus đã được Thủ tướng Lý Khắc Cường lần đầu tiên đề cập trong báo cáo của chính phủ. Theo kế hoạch đầy tham vọng này, Trung Quốc sẽ thúc đẩy tích hợp công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu lớn, các lợi ích của “Internet vạn vật” vào các ngành công nghệ chế tạo hiện đại, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, ngân hàng điện tử… 
Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng, Internet Plus có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tăng cường sự hiện diện của các tập đoàn, công ty Trung Quốc trên toàn cầu, qua đó, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế nước này.