Trung Quốc: Đầu năm đi... sờ mông hổ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 5 Tết, sở thú Diêm Thành, Thường Châu, Trung Quốc đã đón tiếp gần 40 nghìn lượt khách tới thăm quan.

KTĐT - Từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 5 Tết, sở thú Diêm Thành, Thường Châu, Trung Quốc đã đón tiếp gần 40 nghìn lượt khách tới thăm quan.

Năm nay không ít du khách tới thăm sở thú Diêm Thành, Thường Châu, Trung Quốc có thể sờ được vào mông của những chú hổ.
 
Sở thú đã dùng những trò chơi như cho du khách tiếp xúc với hổ để thu hút khách du lịch. Từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 5 Tết, sở thú này đã đón tiếp gần 40 nghìn lượt khách tới thăm quan.
 
Chú hổ Bangladesh hơn một tuổi trong sở thú được mọi người yêu thích nhất. Đầu của nó được xích bằng lại và dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, một số du khách đã rụt rè đưa tay chạm vào mông con hổ nhưng nó vẫn nằm im như một con mèo, đôi mắt nó lim dim để mặc mọi người vuốt ve.
 
Ngoài việc được chụp ảnh cùng những chú hổ, trong dịp Tết này, du khách còn có thể tự lái xe đi thám hiểm khu bảo tồn hổ để xem hổ, chụp ảnh hổ, cho hổ ăn, quan sát mọi họat động sinh thái của chúng. Không những thế du khách cũng có thể bắt được những khoảnh khắc hiếm thấy khi những chú hổ này kiếm mồi.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần