Các thành phần tham dự gồm đại diện từ hơn 20 Bộ ngành bao gồm Bộ An ninh và Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc. Theo đó, một hệ thống thống kê nhằm tăng cường hoạt động điều tra các vụ án liên quan rửa tiền qua Internet được nhất trí thành lập. Đây là diễn biến mới nhất sau khi các công tố viên Italia vào tháng 6, cáo buộc Ngân hàng Trung Quốc – nhà băng lớn thứ 4 nước này cùng 297 người Trung Quốc tại Italia “rửa” thành công 5,1 tỷ USD lợi nhuận phi pháp. Các đối tượng này bị cáo buộc chuyển thành công các khoản tiền bất chính vào Trung Quốc trong suốt 4 năm kể từ 2006, thông qua chi nhánh của ngân hàng này tại Milan. Đại diện Ngân hàng Trung Quốc khẳng định đã tuân thủ nghiêm ngặt các điều luật tài chính của Trung Quốc cũng như quốc gia đối tác trong việc thực hiện các lệnh chuyển tiền từ chi nhánh nước ngoài.
Tin đọc nhiều

Bình Phước: Hàng loạt sai phạm tại Văn phòng đăng ký đất đai

Sửa Luật Đất đai: Kiến nghị quy định hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi trẻ em

Cà Mau: Thi hành cưỡng chế, “dỡ nhầm” luôn nhà hàng xóm
Bình Phước: Một doanh nghiệp khai thác hàng nghìn m3 đất trái phép
