Trung Quốc giăng “lưới trời” bắt quan tham

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo China Daily, sau khi thực hiện chiến dịch “săn cáo”, Bộ Công an Trung Quốc đã triển khai chiến dịch “lưới trời” nhằm truy bắt số công chức Nhà nước trốn ra nước ngoài với số tiền tham nhũng hàng tỷ USD.

Cuộc chiến chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng quyết sẽ “đả” cả hổ lẫn ruồi. Ảnh: AP
Cuộc chiến chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng quyết sẽ “đả” cả hổ lẫn ruồi. Ảnh: AP
Ủy ban thanh tra kỷ luật, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đã công bố danh tính của 100 quan chức Nhà nước ôm tiền trốn ra nước ngoài (giai đoạn 1996 – 2014) mà nước này đang truy nã. Trong đó, khoảng 40 người trốn sang Mỹ, 26 người trốn sang Canada, 5 người đang trốn ở đặc khu hành chính Hongkong, số còn lại đang ở New Zealand, Australia, Thái Lan, Singapore.