Trung Quốc lại rắc rối vì rò rỉ hóa chất

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 8/2, chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc cho biết sông Dương Tử, nguồn cung cấp nước chính của thành phố đã bị ô nhiễm bởi hóa chất rò rỉ từ một tàu của Hàn Quốc.

Giám đốc Cục Bảo vệ môi trường Thượng Hải - ông Chen Wei cho biết, mức độ ô nhiễm chưa ảnh hưởng tới sức khỏe con người nhưng thành phố đã sẵn sàng để đóng cửa nguồn nước ở đầu nguồn sông Dương Tử nếu mức độ ô nhiễm vượt quá giới hạn cho phép. Trấn Giang Tô và các thành phố lân cận đã phải cung cấp hàng loạt nước uống đóng chai cho các khu dân cư khi người dân thông báo nguồn nước có mùi lạ từ hôm thứ 6 tuần trước. Tình trạng khan hiếm nước uống bắt đầu xuất hiện khi các siêu thị tại đây cho biết đã bán hết 10.000 chai nước chỉ trong 4 giờ. Tháng trước, 3,7 triệu dân trong tỉnh Quảng Tây cũng trong tình cảnh thiếu nước uống trầm trọng khi hai con sông tại khu vực bị ô nhiễm hóa chất gây ung thư do các công ty khai thác mỏ thải ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần