Trung Quốc lên ngôi tại giải cầu lông Hàn Quốc mở rộng 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, trận chung kết đơn nam giải cầu lông Hàn Quốc mở rộng – giải đấu đầu tiên trong hệ thống Super Series 2014, sẽ là cuộc so tài giữa hai tay vợt mạnh nhất thế giới hiện nay, Lee Chong Wei và Chen Long.

Ở vòng bán kết, diễn ra ngày hôm nay (11/1), hạt giống số 2 người Trung Quốc chỉ mất 41 phút để loại tay vợt Thái Lan – Boonsak Ponsana 21-15, 21-9 còn số 1 thế giới Lee Chong Wei cũng chỉ vất vả hơn đôi chút, trước khi vượt qua Kanichi Tago (Nhật Bản) sau hai séc cùng kết thúc với tỷ số 21-17.

Trận chung kết giải Hàn Quốc mở rộng diễn ra vào ngày mai (12/1) là lần thứ 15 hai tay vợt này gặp nhau và kết quả đối đầu hiện đang hòa 7-7.
Tay vợt mạnh của Trung Quốc (ảnh: AFP)
Tay vợt mạnh của Trung Quốc (ảnh: AFP)
Trong khi đó, hạt giống số 1 của nội dung đơn nữ là Wang Shixian (Trung Quốc) đã dừng bước ở bán kết sau khi để thua người đồng hương Wang Yihan 19-21, 12-21. Đối thủ của Wang Yihan ở chung kết là hạt giống số 2 của Thái Lan – Ratchanok Intanon, người đã loại tay vợt chủ nhà Sung Ji Hyun trong trận đấu kéo dài đủ ba séc 24-22, 11-21, 21-17.

Chưa thi đấu chung kết nhưng cầu lông Trung Quốc đã nắm chắc hai chức vô địch đôi nữ và đôi nam nữ, khi giành cả hai vé vào chung kết của các nội dung này trong khi trận đấu cuối cùng ở nội dung đôi nam sẽ diễn ra giữa Fu Haifeng / Hong Wei (Trung Quốc) với cặp hạt giống số 1 người Đan Mạch là Mathias Boe và Carsten Mogensen.