Trung Quốc: Lũ ngập mỏ than, 11 người mất tích

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 11 người đã mất tích trong vụ nước lũ tràn vào ngập mỏ than Zhaojin tại tỉnh Thiểm Tây, phía tây-bắc Trung Quốc.

Vụ việc xảy ra vào sáng nay (theo giờ địa phương) khi trong mỏ có 67 công nhân đang làm việc.

Rất may 56 người đã được cứu lên mặt đất, chỉ có 11 người còn mất tích. Hiện các đội cứu hộ, cứu nạn đã có mặt tại hiện trường để giải cứu những người còn mắc kẹt. 

Ngành công nghiệp khai thác mỏ tại Trung Quốc được xếp vào loại nguy hiểm nhất trên thế giới. Mỗi năm có hàng ngàn người tử vong trong các hầm mỏ ở đất nước này do điều kiện bảm đảm an toàn kém, trong đó có nhiều mỏ tự phát và bất hợp pháp. Hồi đầu tháng 3 vừa qua, 12 người đã thiệt mạng trong vụ nổ khí gas tại 1 mỏ than vùng Bạch Sơn thuộc tỉnh Cát Lâm.