Trung Quốc ngang nhiên cho du thuyền tới Hoàng Sa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Chinadaily, du thuyền Ước mơ Biển Đông (Dream of South China Sea) sẽ xuất phát từ đảo Hải Nam, Trung Quốc tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đây là du thuyền lớn nhất từng được Trung Quốc cho phép tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đang bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép.

Du thuyền này đã bắt đầu hoạt động vào tháng 3 và có khả năng chở 300 khách trên 4 tới 5 chuyến đi mỗi tháng. “Chúng tôi đang xem xét ở mở tuyến du lịch tới các khu vực quanh Biển Đông vào thời điểm thích hợp”, Cai Chaohui, chủ sở hữu du thuyền nói trên ngang ngược cho biết. 

Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc tổ chức tour du lịch đến quần đảo Hoàng Sa mà không được sự đồng ý của Việt Nam. Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc xâm chiếm hồi năm 1974. Năm 2014, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trên vùng biển Việt Nam. Hồi tháng 6/2015, Trung Quốc một lần nữa đưa giàn khoan này đến vùng biển Hoàng Sa để thăm dò.

 

 

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần