Trung Quốc: Nổ nhà máy hóa chất, ít nhất 21 người thiệt mạng

Tú AnhTheo CCTV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 20 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ nhà máy hóa chất ở miền trung Trung Quốc, kênh truyền hình quốc gia CCTV đưa tin hôm 11/8.

Trung Quốc: Nổ nhà máy hóa chất, ít nhất 21 người thiệt mạng - Ảnh 1
Cụ thể, CCTV đưa tin, ít nhất 21 người đã thiệt mạng do vụ nổ tại thành phố Dangyang, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Giới chức địa phương đã xác nhận, nguyên nhân vụ nổ nhà máy hóa chất là do “ống hơi nước vỡ vì áp suất cao”.

Trước đó, những vụ nổ tương tự xuất hiện tần suất cao ở Trung Quốc như: Hồi tháng 8 năm 2015, hai vụ nổ lớn xảy ra trong vòng 10 ngày ở nhà máy hóa chất tại Thiên Tân và Sơn Đông, gây chấn động dư luận.

Ngày 12/8/2015, một vụ nổ lớn bao gồm 2 vụ nổ cách nhau 30 giây, xảy ra tại một kho chứa hàng ở Thiên Tân làm hơn 170 người thiệt mạng và 800 người khác bị thương.

Ngày 2/4 vừa qua, một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy chứa hóa chất nguy hiểm tại TP Tĩnh Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng.

Mới đây, vào hồi tháng 1/2016, 4 người mất tích và 25 người khác bị thương sau một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở quận Quảng Phong, TP Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.