Trung Quốc phá giá nội tệ: Chứng khoán toàn cầu lao dốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (12/8), các chỉ số chứng khoán lớn của Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ đều giảm giá mạnh sau khi Ngân hàng T.Ư Trung Quốc phá giá đồng NDT.

Cụ thể, chỉ số CSI 300 đã giảm 0,9% xuống còn 4.030,72 điểm, trong khi chỉ số chứng khoán Thượng Hải giảm đến 1,1% còn 3.886,01 điểm. Dự đoán, chỉ số chứng khoán CSI 300 trong tháng 8 sẽ giảm 0,8% xuống còn 3.983,4 điểm, thấp hơn 47,32 điểm so với giá trị hiện tại của các chỉ số cơ bản. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) đã giảm 1,5% xuống còn 24.129,18 điểm.
Trung Quốc phá giá nội tệ: Chứng khoán toàn cầu lao dốc - Ảnh 1
Ngay đầu phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu Tokyo giảm 0,43%. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán giảm 88,07 điểm xuống còn 20.632,68 ngay đầu phiên.
Trung Quốc phá giá nội tệ: Chứng khoán toàn cầu lao dốc - Ảnh 2
Chứng khoán Mỹ cũng đã giảm mạnh sáng nay. Apple, General Motors và các công ty khác có liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc đều giảm điểm sáng nay.

Trung Quốc đã đột ngột phá giá đồng NDT 1,9% so với USD ngày hôm qua (11/8) với mục đích “cứu nguy” cho những chỉ số kinh tế thấp kém gần đây, tạo đà cho cải cách thị trường tự do, thu hút các nguồn vốn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng động thái này sẽ bước đầu tiên trong sự trượt dài của tỷ giá hối đoái.