Trung Quốc: Rò rỉ ống khí làm 1.000 người sơ tán

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 5/4, gần 1.000 người dân tỉnh An Huy (miền Đông Trung Quốc) đã phải sơ tán sau khi một đường ống dẫn khí tự nhiên bị rò rỉ gây hỏa hoạn.

Lực lượng cứu hỏa cho biết lửa đã bùng lên vào khoảng 13 giờ 40 phút gần một cổng chợ ở đường Tây Vũ Sơn tại thành phố Mã Anh Sơn.

Ngọn lửa cao tới 10m và có nguy cơ ảnh hưởng tới đường dây điện phía trên. Tuy nhiên, hơn 40 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của 6 xe cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa.

Đường ống dẫn khí trên có đường kính 200mm và tại vị trí rò mỗi phút có khoảng 6m3 khí thoát ra.

Nhà chức trách đã phải cho ngừng nguồn cung cấp khí đốt trong khu vực và các cơ quan hữu quan đang nỗ lực sửa chữa để sớm khôi phục việc cung cấp khí đốt cho người dân.

Người dân địa phương cho biết khu vực đất xung quanh đường ống này mới bị đào bới và đây có thể là nguyên nhân gây ra sự cố nói trên.

Chính quyền địa phương đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần