Trung Quốc: “Ruồi” biển thủ 821 triệu NDT sa lưới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Ủy ban giám sát kỷ luật T.Ư Trung Quốc (CCDI), Zhang Peishan – cựu giám đốc một trung tâm dịch vụ nông nghiệp tại thị trấn Machikou, huyện Xương Bình, Bắc Kinh đã tham ô tới 821 triệu Nhân dân tệ (NDT).

Trong quá trình thực hiện chiến dịch “diệt ruồi” – thuật ngữ dùng để chỉ các quan chức cấp thấp địa phương, CCDI đã phát hiện, từ tháng 9/2008 – 4/2014, Zhang Peishan biển thủ 821 triệu NDT (tương đương 134,2 triệu USD) trong quá trình thực hiện các giao dịch tài chính.

Theo CCDI, Zhang đã bị “song khai”, gồm khai trừ ra khỏi Đảng và chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp xử lý hình sự.

Zhang chỉ là một trong 165 cựu quan chức từ đầu năm đến nay đã bị công khai tên sau khi tiến hành điều tra các hành vi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng như nhận hối lộ, biển thủ công quỹ, tổ chức tiệc xa hoa, lơ là nhiệm vụ… Kể từ khi tuyên chiến với tham nhũng ở tất cả các cấp từ năm 2012, hàng ngàn “con hổ” hùng mạnh lẫn những “con ruồi” cấp thấp đã phải chịu tội trước phát luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần