Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ giải pháp chính trị giải quyết vấn đề Triều Tiên

Nguyễn Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại cuộc hội kiến Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh ủng hộ việc hai miền Triều Tiên tiến hành thành công cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 4, mang lại nhiều cơ hội tốt cho một giải pháp chính trị đối với vấn đề Bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp nhau tại Bình Nhưỡng ngày 3/5.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tới Bình Nhưỡng ngày 2/5 theo lời mời của người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho. Ông Vương Nghị là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc tới Triều Tiên trong nhiều năm qua và là bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của Trung Quốc tới Triều Tiên kể từ năm 2007. Chuyến thăm diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử liên Triều và trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra trong tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.
Hãng thông tấn Nhà nước Triều Tiên (KCNA), ngày 4/5 cho biết Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thảo luận "sâu rộng" với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về quan hệ song phương và tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.
Theo KCNA, tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi quan điểm về các biện pháp phát triển mối quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống, các vấn đề "quan tâm chung, trong đó có định hướng và triển vọng phát triển tình hình trên Bán đảo Triều Tiên".
Trong buổi hội kiến Nhà lãnh đạo Kim ngày 3/5, Ngoại trưởng Vương Nghị đã ủng hộ và chúc mừng việc hai miền Triều Tiên tổ chức thành công cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử vừa qua, mang lại nhiều cơ hội tốt cho một giải pháp chính trị đối với vấn đề Bán đảo Triều Tiên.
Ông Vương khẳng định Trung Quốc ủng hộ việc chấm dứt tình trạng chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên và Bình Nhưỡng chuyển trọng tâm chiến lược sang xây dựng và phát triển kinh tế.
Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nhấn mạnh, thiện chí của Bình Nhưỡng trong thời gian qua đã tạo được những chuyển biến tích cực cho tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.
Về phần mình, Nhà lãnh đạo Kim khẳng định lập trường nhất quán của Bình Nhưỡng là phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. "Bình Nhưỡng sẵn sàng nối lại đối thoại, thiết lập sự tin tưởng lẫn nhau và tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ dẫn đến mối đe dọa đối với nền hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên", Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định.
Ông Kim cũng nhấn mạnh sẵn sàng tăng cường các kênh liên lạc chiến lược với Trung Quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần