Trung Quốc: Sập công trình đang xây dựng, 12 người thiệt mạng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, 2 người khác vẫn mất tích sau khi một công trình tạm tại công trường đang xây dựng bị sập vào sáng thứ Tư (13/4) tại tỉnh Quảng Đông, phía nam của Trung Quốc.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mất tích tại hiện trường vụ tai nạn.
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mất tích tại hiện trường vụ tai nạn.
Các quan chức địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút do cần cẩu rơi, khiến công trình tạm bị sập. Hiện, một khu vực diện tích khoảng 200 m2 đang bị bao phủ bởi gạch, đá. Cũng theo các quan chức địa phương, khu vực này được các lao động sử dụng như là một khu nhà tạm.
Vào lúc 13 giờ 30, 14 người đã được cứu ra khỏi đống đổ nát vẫn còn trong bệnh viện. Trước đó, văn phòng thành phố cho biết, khi công trình tạm bị sập, 69 người đã tự thoát khỏi hiện trường.

Điều tra ban đầu cho thấy, cần cẩu đã bị cơn gió mạnh làm rơi vào công trình tạm này. Hơn 200 nhân viên cứu hỏa đang tìm kiếm những người bị chôn vùi trong đống đổ nát, và 40 xe chữa cháy đã được huy động.