Trung Quốc: Sập nhà, 40 người thương vong

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một tòa nhà hai tầng đã bị sập, làm ít nhất 17 công nhân xây dựng và làm bị thương 23, các quan chức và báo cáo cho biết hôm thứ Bảy.

Vụ sập nhà xảy ra vào chiều thứ Sáu tại thị trấn huyện Vũ Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Bốn mươi người được đưa ra từ đống đổ nát của vào sáng thứ bảy, trong đó có 17 thiệt mạng và 23 người bị thương, trong đó, 9 người trong tình trạng nghiêm trọng, cơ quan chức năng cho biết.
Hiện trường vụ sập nhà.
Hiện trường vụ sập nhà.
"Bệnh nhân đã được đưa vào phòng chăm sóc chuyên sâu, các chấn thương của họ thực sự rất nặng ", bác sĩ Liu Jinshan - người đứng đầu bệnh viện Nhân dân Vũ Dương cho biết.
Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc dẫn lời một công nhân xây dựng trong bệnh viện rằng vụ sập nhà xảy ra khi các công nhân xây dựng đang cố gắng cải tạo tầng 2 của tòa nhà được xây dựng vào những năm 1990.

Các nguyên nhân gây ra vụ sập nhà hiện đang được điều tra.