Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trung Quốc sẽ tham gia TPP sau khi Mỹ ra đi?

Kinhtedothi - Lãnh đạo một số nước thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hy vọng sẽ đẩy mạnh thỏa thuận, trong đó có phương án kết nạp Trung Quốc.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết, ông đã thảo luận về tương lai của TPP với Thủ tướng Nhật Bản, Singapore và New Zealand. Các nước đều tin tưởng, hiệp định có thể tồn tại mà không cần đến Mỹ.
 Thủ tướng Australia Turnbull quyết tâm giữ TPP.
"TPP không có Mỹ là một mất mát lớn nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ các cam kết của mình”, Thủ tướng Australia nói. Vừa qua, chính phủ Australia đã đề xuất “TPP 12-1”.
Bộ trưởng thương mại Australia Steve Ciobo cho biết, nước này sẽ chỉnh sửa một chút để giữ thỏa thuận này, không loại trừ trường hợp kết nạp thêm quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc.
“Tôi biết chắc rằng Indonesia đã bày tỏ quan tâm đến TPP và sẽ có cơ hội cho Trung Quốc nếu tái cấu trúc thỏa thuận này," ông Ciobo nói.
Thủ tướng Turnbull cho biết, về mặt lý thuyết, Trung Quốc có thể tham gia TPP sau sự ra đi của Mỹ. Nhưng điều này đòi hỏi sẽ phải tái đàm phán các thỏa thuận. Theo quy định, TPP chỉ có thể có hiệu lực sau khi được phê chuẩn bởi 6 quốc gia chiếm 85% tổng GDP của 12 nước thành viên. Hiện Mỹ đã chiếm 60% GDP của TPP, vì vậy hiệp định này không thể được thực hiện nếu như thiếu Mỹ.
TPP được đàm phán bởi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhằm củng cố quan hệ kinh tế giữa các nước thành viên tham gia là Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Brunei, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Chile và Peru.
Trung Quốc, vốn không phải là một phần của thỏa thuận, tỏ ý có thể cân nhắc tận dụng lợi thế của việc TPP bị sụp đổ và tuyên bố ủng hộ "các thỏa thuận kinh tế khu vực mở và minh bạch".
 
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí

Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí

09 Jan, 09:50 PM

Kinhtedothi – Chiều 9/1, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương – Đà Lạt), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2026 với Báo Kinh tế & Đô thị cùng 28 cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Phường Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Phường Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

09 Jan, 09:23 PM

Kinhtedothi - Với quyết tâm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công, phường Thanh Xuân đang gấp rút chuẩn bị mọi mặt, từ tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất đến tuyên truyền, bảo đảm mỗi lá phiếu của cử tri là tiếng nói của ý chí và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Công bố Nghị quyết 259/2025/QH15: Đà Nẵng tạo đột phá thể chế, mở lực hút đầu tư năm 2026

Công bố Nghị quyết 259/2025/QH15: Đà Nẵng tạo đột phá thể chế, mở lực hút đầu tư năm 2026

09 Jan, 06:12 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/1, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 liên quan đến tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đồng thời xúc tiến đầu tư vào thành phố năm 2026.

Hà Nội: trích 5,43 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn 

Hà Nội: trích 5,43 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn 

09 Jan, 03:57 PM

Kinhtedothi-Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP Hà Nội quyết định trích 5.430.000.000 đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” TP chuyển về tài khoản của 126 xã, phường trên địa bàn TP và Hội Người cao tuổi TP để tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ