Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu, Thanh Long trong nước rớt giá thê thảm

Kinhtedothi – Sau khi Trung Quốc có động thái tạm ngưng nhập khẩu thanh long, mặt hàng này ở trong nước đã quay đầu giảm giá mạnh, chỉ còn 4.000 – 5.000 đồng/kg, chỉ bằng 1/5 so với giá trước đó.

Nhiều ngày nay, tại một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội và các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… xuất hiện nhiều bài viết kêu gọi mua giải cứu thanh long. Đây là thanh long tắc biên không xuất khẩu sang Trung Quốc. Giá bán chỉ dao động từ 4.000 – 7.000 đồng/kg. Do bán hàng giải cứu giá rẻ nên các chủ hàng thường kêu gọi người mua cả thùng hoặc combo 5kg – 10kg.

Hình minh họa

Chị Nguyễn Thị Oanh – tiểu thương bán hoa quả tại Hoàng Mai cho biết, khoảng 1 tuần nay giá thanh long rớt thê thảm. Nếu như trước đó, chị bán với giá 25.000 đồng/kg, thì nay chỉ bán giá 90.000 đồng/thùng 17kg. Như vậy, tính ra mỗi kg thanh long chỉ có giá khoảng 5.000 đồng. Theo chị Oanh, thanh long này chị nhập trực tiếp từ một xe hàng xuất khẩu sang Trung Quốc phải quay đầu về. Đây là hàng xuất khẩu nên chất lượng, mẫu mã khá tốt. “Do giá rẻ nên lượng hàng tôi bán ra cao gấp 4-5 lần so với trước. Tuy nhiên, so với mít Thái giải cứu thì thanh long có phần không được người tiêu dùng chuộng nhiều” – chị Oanh cho hay.

Bên cạnh các tiểu thương, một số người cũng đứng ra kêu gọi giải cứu thanh long quay đầu. Chị Minh Phương ở Thanh Xuân cho biết, vừa qua chị cùng đồng nghiệp đã nhập mít và thanh long giải cứu, mỗi lần nhập khoảng 20 – 30 thùng. “Thanh long không phải loại quả hợp khẩu vị nhiều người, tuy nhiên hàng giải cứu để ủng hộ các chủ xe nên mọi người ai cũng hồ hởi mua ủng hộ” – chị Phương chia sẻ.

Sau gần 20 ngày ăn trực nằm chờ ở cửa khẩu, nhưng lại nhận được tin Trung Quốc dừng nhập thanh long, cực chẳng đã, anh Ngọc Nam – chủ một xe container vận chuyển thanh buộc phải quay đầu về Hà Nội bán giá giải cứu để vớt vát đồng vốn. Anh Nam cho biết, những xe thanh long này hiện đang ở tình thế cấp bách. Bởi thanh long tươi chỉ để được khoảng 7 ngày. Còn thanh long được bảo quản lạnh thì qua khoảng thời gian hơn 40 ngày cũng đã bắt đầu chuyển mã xấu.

Theo anh Nam, việc quay đầu bán tháo thanh long ở Hà Nội cũng như các tỉnh thành lân cận không hề đơn giản bởi các quy định về phòng dịch Covid-19. Hơn nữa, thanh long không phải là loại quả phù hợp với khẩu vị của nhiều người nên việc thanh lý cũng khó hơn. Do đó, dù đã bán với giá thanh lý nhưng vẫn không thể cứu vãn được vốn.

Trước đó, phía Trung Quốc đã có văn bản chính thức thông báo từ ngày 20 – 27/12, sau khi kiểm tra hàng hóa bảo quản lạnh nhập khẩu gồm quả thanh long và bao bì xét nghiệm, kết quả 3 lần dương tính, nên tạm dừng nhập khẩu thanh long từ 29/12/2021 đến hết ngày 26/1/2022.

Trước khi xảy ra ách tắc ở cửa khẩu phía Bắc, giá thanh long tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn được các nhà kho thu mua khoảng 32.000 đồng/kg (loại 1); loại 2 là 27.000 đồng/kg và 22.000 đồng/kg đối với loại 3.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), thanh long là mặt hàng trái cây có sản lượng lớn nhất ở các tỉnh phía Nam, với hơn 1,3 triệu tấn năm 2021 (trên tổng số 7,1 triệu tấn của toàn vùng). Đây cũng là 1 trong 10 loại trái cây xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, cùng với xoài, chuối, mít, dừa, sầu riêng, chanh, dưa hấu, vải và chanh leo.

Báo cáo tổng kết năm 2021 của Bộ NN&PTNT cho biết, sản lượng thanh long cả nước năm 2021 đạt gần 1,4 triệu tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Mục tiêu năm 2022, loại quả này có diện tích 73.000ha, sản lượng 1,55 triệu tấn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nhộn nhịp sức mua hàng hoá Tết 2026, hàng Việt tiếp tục lên ngôi

Nhộn nhịp sức mua hàng hoá Tết 2026, hàng Việt tiếp tục lên ngôi

08 Feb, 03:12 PM

Kinhtedothi - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí mua sắm tại Hà Nội đang vào giai đoạn cao điểm. Ghi nhận cho thấy, thị trường năm nay có sự chuyển dịch rõ rệt về xu hướng tiêu dùng khi người dân ưu tiên tính thiết thực, hàng Việt chiếm ưu thế và giá cả tương đối ổn định.

Ưu tiên dùng hàng Việt – trợ lực phát triển sản phẩm OCOP xã Kiều Phú

Ưu tiên dùng hàng Việt – trợ lực phát triển sản phẩm OCOP xã Kiều Phú

08 Feb, 12:19 PM

Kinhtedothi - Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, trong những năm qua, xã Kiều Phú đã tích cực gắn kết cuộc vận động với việc triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), qua đó từng bước nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân và góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bản sắc.

Ưu tiên dùng hàng Việt – tiếp sức cho làng nghề vươn lên trong thời kỳ hội nhập

Ưu tiên dùng hàng Việt – tiếp sức cho làng nghề vươn lên trong thời kỳ hội nhập

08 Feb, 11:31 AM

Kinhtedothi - Trong dòng chảy hội nhập sâu rộng, khi hàng hóa ngoại nhập ngày càng đa dạng và cạnh tranh quyết liệt, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục khẳng định vai trò then chốt trong việc củng cố thị trường nội địa. Đặc biệt, việc gắn cuộc vận động với bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ