Trung Quốc tập trận trái phép ở Biển Đông

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận quân sự trái phép tại Biển Đông vào ngày mai (27/10).

Thông tin này được Cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc công bố hôm thứ Tư (26/10). Bắc Kinh vẫn thường xuyên tổ chức trái phép các cuộc tập trận trong vùng biển tranh chấp. Cuộc tập trận gần đây nhất diễn ra chưa đầu một tuần sau khi tàu khu trục Mỹ di chuyển gần các đảo Tri Tôn và Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép. 
 Quân đội Trung Quốc hiện diện trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Tọa độ diễn ra cuộc tập trận được cơ quan hàng hải của Trung Quốc thông báo là ở phía Nam đảo Hải Nam của Trung Quốc và phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa.
Trước đó, Trung Quốc đã ngang nhiên xây dựng một đường băng trái phép trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, Bắc Kinh cũng ngang ngược đặt hệ thống tên lửa đất đối không tại đảo này. Các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam đã lên tiếng phản đối hành vi của Trung Quốc.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần