Trung Quốc tập trận trên Biển Đông ngay trước thềm phán quyết PCA

Tú AnhTheo Reuters
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng Reuters mới đưa tin, Trung Quốc sẽ ngang nhiên tổ chức tập trận tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, trên Biển Đông từ ngày 5-11/7.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, cơ quan an ninh hàng hải Trung Quốc vừa cho biết, cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 5-11/7, ngay trước khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết về vụ kiện yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh trên Biển Đông hôm 12/7 tới.
Trung Quốc tập trận trên Biển Đông ngay trước thềm phán quyết PCA - Ảnh 1
Khu vực tập trận sẽ kéo dài từ đảo Hải Nam của Trung Quốc tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên Biển Đông.

Cơ quan này cũng ngang ngược khẳng định, các tàu thuyền khác bị cấm lưu thông trên khu vực này trong thời gian diễn ra tập trận.

Năm 2013, Philippines đệ đơn lên tòa PCA, tại The Hague (Hà Lan) kiện Trung Quốc về yêu sách chủ quyền phi lý mang tên “Đường Chín Đoạn”. Phán quyết của tòa dự kiến sẽ được công bố trong hơn 1 tuần tới.

Các nhà phân tích dự đoán, phán quyết của PCA sẽ không có lợi cho Trung Quốc. Theo đó, Bắc Kinh sẽ tiếp tục không công nhận phán quyết và thậm chí đẩy mạnh các hoạt động cải tạo ở Biển Đông và tham vọng thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại đây.