Trung Quốc: Thêm quan chức cấp cao ngân hàng “sa lưới”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thêm một cựu quan chức của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) bị điều tra vì hành vi tham nhũng.

Yao Zhongmin, một cựu quan chức ngân hàng quốc doanh CDB mới bị điều tra do “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng” – cụm từ ám chỉ hành vi tham nhũng, theo Chinaview.
Ông Yao Zhongmin thời còn đương chức.
Ông Yao Zhongmin thời còn đương chức.
Đây là một trong những diễn biến mới nhất của chiến dịch chống tham nhũng quy mô quốc gia mang tên “Đả hổ, Diệt ruồi” được Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng năm 2012.

Hồi tháng 3, dư luận Trung Quốc cũng xôn xao trước việc cựu Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nội Mông – ông Dương Thành Lâm tham nhũng 600 triệu Nhân dân tệ.
CDB là một trong những ngân hàng hàng đầu Trung Quốc.
CDB là một trong những ngân hàng hàng đầu Trung Quốc.
CDB là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Trung Quốc, thành lập tháng 3 năm 1994, với tổng tài sản đạt 1.662 tỷ USD đến cuối năm 2014. CDB đóng vai trò quan trọng trong tài trợ, xây dựng cơ sở hạ tầng, các ngành công nghiệp cơ bản và trụ cột của Trung Quốc, có kinh nghiệm về tài trợ các dự án lớn trong nước và quốc tế.