Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trung Quốc thúc đẩy tiêu dùng nội địa giữa căng thẳng thương mại

Kinhtedothi - Trước diễn biến căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ, các tập đoàn thương mại điện tử và hiệp hội ngành nghề Trung Quốc đang tăng cường phối hợp để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu chuyển hướng về thị trường nội địa.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm ứng phó với rủi ro từ các biện pháp thuế quan mới, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng trong nước trong bối cảnh nền kinh tế đang cần tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Các “ông lớn” như JD.com và Freshippo (thuộc Tập đoàn Alibaba) đã đi đầu trong việc triển khai các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu chuyển mình sang thị trường nội địa. Đồng thời, nhiều hiệp hội ngành nghề từ bán lẻ, ẩm thực đến khách sạn cũng cam kết mở rộng mạng lưới kết nối và kênh phân phối, giúp doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng trong nước hiệu quả hơn.

Trong Tuyên bố chung ngày thứ Sáu, Phòng Thương mại Trung Quốc và bảy hiệp hội ngành cho rằng việc Mỹ liên tục tăng thuế khiến mở rộng thị trường nội địa và chuyển hướng tiêu dùng trong nước trở nên cấp thiết. Các tổ chức cam kết hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu thông qua phát triển kênh phân phối và giảm áp lực từ biến động toàn cầu.

Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Sản xuất Máy móc Trùng Khánh Hwasdan ở TP Trùng Khánh, Tây Nam, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Hiện tại, Mỹ đã nâng tổng mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên khoảng 156%, trong khi Trung Quốc cũng đáp trả bằng việc nâng thuế lên tới 125% đối với hàng hóa từ Mỹ. Tuy vậy, Mỹ mới đây đã công bố danh sách miễn trừ đối với một số mặt hàng chiến lược như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và thiết bị sản xuất chất bán dẫn.

Trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã chủ động điều chỉnh chiến lược. East Buy – nền tảng thương mại điện tử của tập đoàn New Oriental – đã phát động chiến dịch quảng bá sản phẩm xuất khẩu cao cấp tới người tiêu dùng trong nước thông qua hình thức mua sắm trực tuyến tương tác, nhằm thúc đẩy nhu cầu nội địa và hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng chuyển dịch thị trường.

JD.com – một trong những nhà bán lẻ lớn nhất Trung Quốc – đã công bố kế hoạch thu mua ít nhất 200 tỷ nhân dân tệ (khoảng 27,47 tỷ USD) hàng xuất khẩu để tiêu thụ trong nước trong 12 tháng tới. Công ty sẽ lập các nhóm thu mua chuyên trách, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng qua lưu lượng truy cập trực tuyến và phát triển bộ phận riêng cho hàng chất lượng cao. JD cũng cảnh báo cần tránh cạnh tranh giá gây hại trong bối cảnh dư thừa nguồn cung và sức mua yếu.

Cùng ngày, Freshippo – nền tảng bán lẻ thực phẩm tươi sống thuộc Alibaba – công bố mở kênh tiếp nhận nhanh cho doanh nghiệp xuất khẩu, cam kết xét duyệt trong 24 giờ và đơn giản hóa thủ tục chứng nhận. Hơn chục nền tảng khác như Douyin, Kuaishou, VIP.com cùng các nhà bán lẻ truyền thống như Yonghui, CR Vanguard và Lianhua cũng triển khai các biện pháp tương tự nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Theo tài khoản mạng xã hội Yuyuan Tantian – trực thuộc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) – nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cho biết họ đã rút ra bài học từ cuộc chiến thương mại đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhờ vậy, không ít công ty đã chủ động đa dạng hóa thị trường, nâng giá trị sản phẩm hoặc chuyển hướng phát triển thị trường nội địa.

Đọc thêm: Ấn Độ - Trung Quốc tăng cường hợp tác thương mại giữa biến động toàn cầu

“Trước năm 2018, khoảng 70–75% doanh thu của chúng tôi đến từ thị trường Mỹ. Đó là một rủi ro lớn. Giờ đây, con số này đã giảm xuống dưới 40%,” một lãnh đạo của hãng thiết bị y tế Bluesail Medical chia sẻ. Đại diện Sichuan EM Technology cũng thừa nhận: “Cuộc chiến thương mại buộc chúng tôi phải thay đổi và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi.”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Meta chi đậm, mua lại "ngựa ô AI" từ Trung Quốc

Meta chi đậm, mua lại "ngựa ô AI" từ Trung Quốc

30 Dec, 10:41 PM

Kinhtedothi - Thương vụ đánh dấu một trong những khoản đầu tư AI lớn nhất của Meta dưới thời CEO Mark Zuckerberg, đồng thời khẳng định cuộc đua khốc liệt trong lĩnh vực AI agent – những trợ lý ảo có khả năng tự hành động mà không cần giám sát liên tục từ con người.

Điểm tin 30/12: Giao tranh Nga và Ukraine leo thang cuối tháng 12, triển vọng hòa đàm mờ nhạt

Điểm tin 30/12: Giao tranh Nga và Ukraine leo thang cuối tháng 12, triển vọng hòa đàm mờ nhạt

30 Dec, 03:08 PM

Kinhtedothi - Mỹ phát tín hiệu duy trì lãi suất cao, thị trường toàn cầu thận trọng; Nga đẩy mạnh xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc trong những ngày cuối năm; Đức đối mặt nguy cơ suy thoái kỹ thuật đầu năm 2026; Liên Hợp Quốc cảnh báo khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza; Chứng khoán châu Á giao dịch thận trọng trong những phiên cuối năm; Thương mại toàn cầu bước vào năm 2026 với nhiều bất định; Giao tranh Nga và Ukraine leo thang cuối tháng 12, triển vọng hòa đàm mờ nhạt; 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ