Trung Quốc tiêu hủy hơn nửa tấn ngà voi lậu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính quyền Trung Quốc ngày 29/5 đã tiêu hủy 662 kg ngà voi nhập khẩu trái phép trong những nỗ lực triệt hạ nạn buôn lậu.

Trung Quốc tiêu hủy hơn nửa tấn ngà voi lậu - Ảnh 1
Cụ thể, tại một khu ngoại thành thủ đô Bắc Kinh, các giới chức về động vật hoang dã đã dùng một bao tải lớn để đựng ngà voi thô và đũa chạm khảm từ ngà voi sau đó cho vào máy nghiền vụn. Tháng 1 năm nay, chính quyền Trung Quốc cũng từng tiêu hủy 6,1 tấn ngà voi nhập lậu.
Dù cấm buôn lậu ngà voi, Trung Quốc năm 2008 đã đưa ra ngoại lệ cho phép nhập khẩu các mặt hàng ngà voi chạm khảm để tiêu thụ trong nước. Các nhà bảo tồn đã kịch liệt phản đối vì cho rằng điều luật này góp phần thúc đẩy nhu cầu ngà voi cũng như tạo điều kiện cho thị trường chợ đen nở rộ. Thay vào đó, các chuyên gia yêu cầu chính quyền Trung Quốc ra lệnh cấm hoàn toàn các hoạt động nhập khẩu cũng như tiêu thụ trong nước mặt hàng này.