Trung Quốc: Tù oan 7 năm, đòi đền bù hơn 400.000 USD

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Môt người đàn ông Trung Quốc bị kết án oan, phải ngồi tù 7 năm đã đệ đơn yêu cầu chính quyền đền bù 2,82 triệu Nhân dân tệ (tương đương 435.185 USD).

Cụ thể, ông Yong Kuikui, 35 tuổi đã đệ đơn lên Tòa án Nhân dân Tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc về vụ việc này. Ông cho biết, “thời gian 7 năm tù oan đã khiến tôi mắc nhiều bệnh… tôi luôn thấy đau lưng và trí nhớ suy giảm rõ rệt”.
Hồi tháng 1/2008, ông Yong bị cáo buộc giết chết một bà cụ 74 tuổi ở cửa hàng hoa quả. Ngày 4/12 năm nay, Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã tuyên ông Yong trắng án trong vụ việc này, vì không đủ bằng chứng kết tội.
Khoản tiền nói trên bao gồm 620.709 NDT vì vi phạm tự do cá nhân, 15 triệu NDT vì tổn hại tinh thần, 500.000 NDT cho các tổn thương sức khỏe và 200.000 NDT vì mất việc, theo đơn của ông Yong.