Kinhtedothi – Nhằm mở rộng quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực then chốt, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trong cuộc gặp ngày thứ Bảy (9/11), theo Đài Truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự cuộc họp với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Florence Lo
Các thỏa thuận này bao gồm quản lý tài nguyên nước, khai thác tài nguyên biển và khoáng sản, và được ký kết ngay trước cuộc họp vào Chủ nhật (10/11) giữa các quan chức Indonesia và nhiều tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc. Văn phòng Tổng thống Indonesia cho biết các thỏa thuận đầu tư trị giá hơn 10 tỷ USD dự kiến sẽ được ký kết tại cuộc họp này.
Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Prabowo, chỉ vài tuần sau khi ông nhậm chức, hai nước cũng đã cùng đưa ra tuyên bố chung về “Thúc đẩy Đối tác Chiến lược Toàn diện và Xây dựng Cộng đồng Trung Quốc-Indonesia chia sẻ tương lai.”
Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Indonesia vì lợi ích chung của cả hai quốc gia. Ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác với Indonesia trong các lĩnh vực giảm nghèo, y tế, trồng trọt và ngành thủy sản.
Ngoài ra, Chủ tịch Tập cũng nhấn mạnh hai quốc gia cần “ủng hộ lẫn nhau trong việc bảo vệ các lợi ích cốt lõi và các vấn đề quan trọng,” đồng thời tăng cường hợp tác trong nền kinh tế số, sản xuất tiên tiến và tái chế.
Sau khi thắng cử Tổng thống Indonesia đầu năm nay, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt Prabowo đã chọn Trung Quốc là quốc gia đầu tiên để thăm với tư cách tổng thống đắc cử, khẳng định cam kết tiếp tục phát triển quan hệ chiến lược của Jakarta với Bắc Kinh.
“Trước tình hình phức tạp hiện nay trên toàn cầu, Indonesia mong muốn tăng cường hơn nữa sự phối hợp chiến lược toàn diện với Trung Quốc và trở thành đối tác chiến lược toàn diện chặt chẽ hơn với Trung Quốc,” ông Prabowo cho biết.
Kinhtedothi -Trung Quốc dự kiến sẽ công bố thêm các biện pháp kích thích kinh tế vào thứ Sáu (ngày 8/11) sau khi quốc hội nước này kết thúc kỳ họp kéo dài năm ngày.
Kinhtedothi - Hưởng ứng Chương trình Khuyến mại tập trung Quốc gia, hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tung các chương trình giảm giá quy mô lớn.
Kinhtedothi - Estonia ngày 19/9 cáo buộc 3 tiêm kích siêu thanh MiG-31 của Nga đã xâm nhập không phận nước này. Trong khi đó, phía Moscow bác bỏ cáo buộc, khẳng định chuyến bay hoàn toàn hợp lệ.
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch khởi sắc, với các chỉ số lớn đồng loạt lập kỷ lục mới sau động thái cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Kinhtedothi - Moscow cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine “sớm nhất có thể” và việc ông bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ về vấn đề này là điều dễ hiểu.
Kinhtedothi - Lần đầu tiên trong ít nhất 25 năm, Trung Quốc không nhập một lô đậu tương nào của Mỹ khi bắt đầu mùa xuất khẩu mới, một tín hiệu rõ ràng cho thấy Bắc Kinh một lần nữa sử dụng nông sản như đòn bẩy trong cuộc chiến thương mại với Washington.
Kinhtedothi - Trên bản đồ thương mại toàn cầu, nông sản không chỉ là nguồn thu ngoại tệ mà còn là biểu tượng thương hiệu quốc gia. Từ gạo jasmine Thái Lan, gạo basmati Ấn Độ đến gạo bomba Tây Ban Nha, mỗi quốc gia đều có cách nâng tầm sản phẩm để chinh phục thị trường thế giới.