Trung Quốc và Mỹ thảo luận các vấn đề then chốt của thỏa thuận thương mại

Nguyễn Phương (Theo SCMP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/3, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer.

Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc đang gấp rút trao đổi về văn bản thỏa thuận cuối mà hai bên đều có thể chấp nhận được nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều tháng qua. 
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong ngày 12/3.
Tân Hoa Xã cho biết, trong cuộc điện đàm này, hai bên đã trao đổi cụ thể về những vấn đề then chốt trong văn bản thỏa thuận và sắp xếp kế hoạch làm việc trong thời gian tới trong bối cảnh các nhà đàm phán hai bên nỗ lực giải quyết tranh chấp thương mại.
 Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (giữa) chụp ánh cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer tại Nhà Trắng hồi tháng 2. 
Truyền thông Mỹ đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ gặp nhau vào cuối tháng 3 để hoàn thiện các chi tiết của một thỏa thuận thương mại. song phương. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông Terry Branstad, cho biết hai bên vẫn đang thảo luận về cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 của Tổng thống Trump với Chủ tịch Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago sau hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên vào năm 2017 .
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn chưa lên kế hoạch gặp thượng đỉnh trong bối cảnh các nhà đàm phán hai bên nỗ lực giải quyết tranh chấp thương mại.
Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders hôm 12/3 cho biết hiện còn quá sớm để thông báo một cuộc gặp trực tiếp, và chưa có kế hoạch nào về một cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình.
Bà Sanders cũng cho biết thêm rằng Tổng thống Trump sẽ không đồng ý một thỏa thuận không có lợi cho nước Mỹ.
Trước đó, Tổng thống Trump đã bày tỏ lạc quan rằng ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc, có thể tại câu lạc bộ golf Mar-a-Lago của mình ở bang Florida (Mỹ) trong tháng này, để ký kết một thỏa thuận thương mại.
Hôm 8/3, người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng ông tin tưởng Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, song Washington sẽ không gặp khó khăn gì dù có đạt được hay không có thỏa thuận với Bắc Kinh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần