Trung Quốc: Xuất hiện trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một người đàn ông Trung Quốc 34 tuổi đã nhiễm virus Zika sau chuyến đi tới Nam Mỹ. Đây là trường hợp đầu tiên mắc bệnh dịch này xuất hiện ở Trung Quốc.

Đại diện Ủy ban Y tế Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc cho biết, đối tượng mắc bệnh đến từ hạt Ganzia, tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc.
Công tác phòng chống muỗi – trung gian truyền virus Zika đã được triển khai ở nhiều nơi trên thế giới.
Công tác phòng chống muỗi – trung gian truyền virus Zika đã được triển khai

ở nhiều nơi trên thế giới.
Người đàn ông này đã đi qua Hong Kong, Thâm Quyến trên đường trở về từ Venezuela, nơi bị truyền nhiễm virus nguy hiểm này với các triệu chứng ban đầu là sốt và choáng váng. Hiện đối tượng đã được cách ly tại một bệnh viện địa phương và đang dần hồi phục, theo Xinhua.

Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc khẳng định, nguy cơ lây lan Zika tại đây ở mức thấp do thời tiết chuyển lạnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần trước vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu trước sự nguy hiểm và tốc độ lây lan nhanh chóng của Zika, virus có khả năng gây dị tật ở trẻ em sơ sinh, khiến não bộ kém phát triển.