Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Hà Nội: Vững vàng vượt khó

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trên chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, dù gặp không ít khó khăn, vướng mắc, song tập thể CBCNV Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Hà Nội (PTQĐ TP) đã không ngừng nỗ lực vươn lên, đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà UBND TP và Ban chỉ đạo GPMB TP giao.

Nhiều dự án bồi thường, GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật (HTKT) và đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) được Trung tâm thực hiện đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng đến các công tác Đảng, đoàn thể, phong trào thi đua…

Thực hiện GPMB nhiều dự án trọng điểm

Trung tâm PTQĐ TP được thành lập tháng 1/2005 trực thuộc Ban chỉ đạo GPMB TP. Ngay từ những ngày đầu, cùng với khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức, CBCNV Trung tâm đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao.

 
Phối cảnh dự án Khu trung tâm Đô thị Tây Hồ Tây và Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia do Trung tâm PTQĐ TP thực hiện GPMB
Phối cảnh dự án Khu trung tâm Đô thị Tây Hồ Tây và Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia do Trung tâm PTQĐ TP thực hiện GPMB
Trong số các dự án Trung tâm đã triển khai bồi thường, GPMB thành công các năm qua, đáng kể là khu đất có diện tích 1,31ha tại đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) và tổ chức thực hiện thành công đấu giá QSDĐ, nộp về ngân sách TP 296 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện Từ Liêm (cũ) có các dự án: GPMB xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội, GPMB để xây dựng Công viên tượng đài Hòa Bình tại Xuân Đỉnh, xây dựng khách sạn 5 sao tại khu X3 xã Mễ Trì, GPMB khu đất xây dựng nhà làm việc - khu KTX mới của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại xã Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh; dự án san nền sơ bộ phục vụ đấu giá QSDĐ diện tích 1,65ha tại xã Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, sau chuyển thành khu bố trí tái định cư cho dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Công viên Hữu nghị theo chỉ đạo của UBND TP. Bên cạnh đó là các dự án xây dựng văn phòng xúc tiến việc làm tại đường Hoàng Quốc Việt, khu đất 5,2ha đường Hồ Tùng Mậu, xây dựng nhà khách khu B Bộ Quốc phòng, xây dựng doanh trại Trung đoàn E375 của Bộ Tư lệnh cảnh vệ (quận Tây Hồ); khu tôn tạo di tích Bích Câu Đạo quán (quận Đống Đa); dự án san nền sơ bộ khu nhà ở công nhân KCN Bắc Thăng Long; xây dựng TTTM Chợ Mơ (quận Hai Bà Trưng)…

Ngoài ra, một số dự án trọng điểm khác cũng đang được Trung tâm tập trung triển khai GPMB như: Xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Công viên Hữu Nghị; Tuyến đường số 1,2 vào khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây; Công viên Tưởng niệm Thiên đường Thanh Tước (huyện Mê Linh); Khu Trung tâm đô thị Tây Hồ Tây; dự án cơ sở 2 Đài PT&TH Hà Nội…
10 năm qua, trong suốt quá trình hoạt động, Trung tâm luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND TP, Ban chỉ đạo GPMB TP và sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ từ các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt trong nhiệm vụ triển khai công tác GPMB, bố trí tái định cư. Nhờ đó, nhiều dự án do Trung tâm trực tiếp triển khai đều cơ bản đúng tiến độ, tuân thủ quy định pháp luật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Những kết quả này chính là tiền đề quan trọng để Trung tâm vững vàng tiếp bước trước thử thách mới trong các giai đoạn tiếp theo.
Ông Trần Huy Dũng - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hà Nội

Qua 10 năm hoạt động, Trung tâm đã giải ngân được trên 1.986,2 tỷ đồng trong lĩnh vực bồi thường hỗ trợ GPMB dự án; thu được 298 tỷ đồng từ đấu giá QSDĐ. Công tác đầu tư xây dựng HTKT đã giải ngân được 46,14 tỷ đồng, của các dự án: Xây dựng – đồng bộ HTKT khu đất 5,2ha tại Công ty giống cây trồng, khu tái định cư tại xã Kim Chung, khu 1,65ha Xuân Đỉnh…, và bố trí tái định cư cho 76 hộ gia đình ổn định cuộc sống mới.

Chú trọng quyền lợi người lao động

Bên cạnh nhiệm vụ chính là bồi thường, GPMB tạo quỹ đất “sạch” để đấu giá QSDĐ, phục vụ các công trình, Trung tâm PTQĐ TP cũng rất chú trọng tới các hoạt động Đảng, đoàn thể; quan tâm bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ). Các phong trào thi đua, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai đều đặn đã gắn trách nhiệm và tăng tinh thần đoàn kết trong tập thể CBCNV. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ, công bằng. Người đi trước giúp đỡ lớp trẻ đi sau để ngày càng trưởng thành. Trên chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm đã có 1.134 lượt người đạt danh hiệu LĐ tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Người tốt - việc tốt do Ban chỉ đạo GPMB TP Hà Nội khen tặng; có 6 lượt phòng đạt danh hiệu “Tập thể LĐ xuất sắc”; 45 lượt phòng đạt “Tập thể LĐ tiên tiến”; UBND TP tặng Bằng khen cho Trung tâm và 4 cá nhân.

Về công tác Đảng và đoàn thể, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Ban chỉ đạo GPMB TP, hai Chi bộ của Trung tâm luôn giữ vững danh hiệu "Chi bộ trong sạch vững mạnh", phát triển được 15 đảng viên; giới thiệu 23 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; tổ chức lễ trao tặng danh hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí. Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, phụ nữ làm tốt công tác tuyên truyền, tham mưu chăm lo cải thiện đời sống NLĐ, thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị; tích cực tham gia phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần