Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trung Tú - vùng quê cách mạng năm xưa

Kinhtedothi - Vào những năm 1939 - 1950, xã Trung Tú (huyện Ứng Hòa) là địa danh gắn liền với những chiến công của quân và dân Khu Cháy anh hùng, một lòng bảo vệ lãnh đạo T.Ư về hoạt động, chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Phát huy truyền thống vẻ vang, cán bộ và Nhân dân xã Trung Tú luôn đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.
Địa chỉ đỏ

 Cùng với xã Trầm Lộng, Hòa Xá, Phù Lưu… xã Trung Tú cũng là trung tâm cách mạng, địa chỉ đỏ của huyện Ứng Hòa trong những năm kháng chiến. Đầu tiên phải kể đến sự kiện tự vệ Ứng Hòa đánh Nhật ở Trạch Xá vào ngày 10/8/1945, đây được coi là mốc son báo hiệu thời cơ cách mạng đang chín muồi, khí thế sục sôi chiến đấu bảo vệ quê hương diễn ra khắp các xóm làng Trung Tú.
 Mô hình chăn nuôi cá tại xã Trung Tú hôm nay đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo
Dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, trực tiếp đó là đồng chí Đỗ Mười, toàn thể người dân Trung Tú một lòng vùng lên giành chính quyền. Tinh thần cách mạng ngày càng lên cao khi Nhân dân ra sức cắt may cờ đỏ Sao Vàng, chuẩn bị khẩu hiệu cho ngày khởi nghĩa. Sáng 22/8/1945, Xứ ủy Bắc Kỳ phát động khởi nghĩa diễn ra đồng loạt và giành thắng lợi trong toàn tổng.
 Sau ngày giành độc lập, đầu tháng 9/1945, hưởng ứng lời kêu gọi “Tuần lễ vàng”, Nhân dân Trung Tú đã đồng lòng ủng hộ vàng bạc, của cải cho Chính phủ lâm thời. Tiếp đó, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “chống giặc đói, giặc dốt”, Nhân dân toàn xã đã tiết kiệm gạo cứu đói đồng bào; mỗi khi đêm xuống, xóm làng văng vẳng tiếng dạy chữ từ các lớp “Bình dân học vụ”. Chính nơi đây, tháng 11/1947, các giáo viên Trường cán bộ Lê Hồng Phong đã tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho 36 đồng chí của Chi bộ tổng Đạo Tú.   
 Nhiều tuyến đường giao thông tại các xứ đồng tại xã Trung Tú vừa được chính quyền các cấp huyện Ứng Hòa quan tâm đầu tư xây dựng, giúp người dân đi lại thuận tiện
Khi chiến tranh ngày càng mở rộng ra các vùng xung quanh Hà Nội, nhiều đơn vị bộ đội đã về nghỉ trú chân tại địa phương trước khi di chuyển sang địa bàn khác. Thời gian đình Quảng Tái trở thành địa điểm cứu chữa thương binh, người dân nơi đây mỗi người một tay chăm sóc, băng bó vết thương, lo từng bát cháo, hũ gạo, khâu vá, giặt giũ quần áo cho bộ đội, tình quân dân được thắt chặt, gắn bó keo sơn.

Đi đầu trong sản xuất

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và lợi thế của vùng chiêm trũng, năm 1997, người dân Trung Tú đã thực hiện dồn điền đổi thửa, nhờ đó nhiều ô thửa nhỏ trở thành thửa lớn giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế. Nhờ sự đồng lòng, quyết tâm thực hiện, đến nay đã giúp toàn xã có 308ha nuôi trồng thủy sản, trong đó hàng trăm hộ chuyên canh lúa, cá, vịt, riêng sản lượng cá đạt gần 1.500 tấn/năm. Về Trung Tú hôm nay bất kỳ ai cũng thấy rõ sự đổi thay vùng quê cách mạng năm xưa.
 Người dân xã Trung Tú chuẩn bị cá giống cho vụ chăn nuôi mới
 Chủ tịch UBND xã Trung Tú Vương Đăng Tân cho biết, trước thực trạng ruộng đất manh mún, giá trị canh tác đạt thấp, UBND xã mạnh dạn xin huyện cho triển khai dồn điền đổi thửa, quy hoạch vùng chuyên canh, đa canh. Nhờ đó đến nay, những khu trang trại và cánh đồng mẫu lớn vươn lên trở thành “vựa cá, vựa lúa”. Hàng năm, các mô hình kinh tế ở Trung Tú cung cấp cho thị trường hàng trăm tấn thịt lợn, cá, gà vịt, tạo nguồn thu từ 300 - 500 triệu đồng cho mỗi hộ, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm.

 Nói về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn khẳng định, huyện luôn coi trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là mô hình nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao tập trung ở xã Trung Tú, Trầm Lộng, Phương Tú…
 Những chiến sĩ Công an huyện Ứng Hòa giúp người dân xã Trung Tú thu hoạch sen trong những ngày giãn cách
Từ những địa phương này đã tạo thành phong trào làm kinh tế trang trại chuyên canh và đa canh của Ứng Hòa được nhân rộng rồi lan tỏa thành hình mẫu để địa phương khác học tập. Trong số các xã này của huyện, Trung Tú được coi là một trong những địa chỉ cách mạng kiên cường thời kỳ kháng chiến và cũng là xã năng động, sáng tạo trong làm kinh tế, đây là niềm tự hào của vùng quê cách mạng năm xưa.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

08 Nov, 01:10 PM

Kinhtedothi - Từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, đến nay Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trở thành doanh nghiệp chủ lực của tỉnh, quản lý 33 đảo yến, 173 hang yến và hệ thống 16 đơn vị trực thuộc cùng 11 công ty con. Doanh thu từ mức 23 tỷ đồng năm 1991 đã tăng lên 3.595 tỷ đồng năm 2024, có thời điểm vượt 5.000 tỷ đồng

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

08 Nov, 09:06 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi bình chọn “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề” nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt nữ tiêu biểu, duyên dáng có kiến thức về văn hoá làng nghề; từ đó góp phần lan toả, phát triển du lịch làng nghề Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

08 Nov, 12:59 AM

Kinhtedothi - Tối 7/11, Tổ dân phố Độc Lập và Đoàn Kết (phường Hà Đông, Hà Nội) tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí phấn khởi, ấm áp tình làng nghĩa xóm. Tham dự và chung vui cùng Nhân dân có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, cùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo phường.

Phường Nghĩa Đô: trao tặng Huy hiệu Đảng cho 144 đảng viên

Phường Nghĩa Đô: trao tặng Huy hiệu Đảng cho 144 đảng viên

07 Nov, 04:37 PM

Kinhtedothi - Ngày 7/11, Đảng ủy phường Nghĩa Đô đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 144 đồng chí đảng viên. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến, sự kiên trung, tận tụy và tấm gương phấn đấu bền bỉ của các đồng chí trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ