Trung vệ Tấn Sinh chỉ ra cái tên "đáng gờm" nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 30

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 23/7, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh đã chỉ ra đối thủ khó chơi nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Chia sẻ mục tiêu về đợt tập trung ngắn hạn lần thứ 2 của U22 Việt Nam lần này, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh cho biết, đây là đợt rà soát lực lượng để hướng tới những đợt tập trung tiếp theo của toàn đội chuẩn bị cho SEA Games 30.
"Ở đợt tập trung này có nhiều cầu thủ mới nên chưa hiểu chiến thuật. Thầy Park và thầy Lee phải nhắc nhở rất nhiều. Trong sáng nay, toàn đội đã đi kiểm tra về nhịp thở. Khi lên tập các thầy dặn ra sân thì thoải mái, cố gắng tập trung cao cùng toàn đội." - Huỳnh Tấn Sinh cho biết.
 Huỳnh Tấn Sinh trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 23/7.
Đánh giá về đối thủ tại SEA Games 30 sắp tới của U22 Việt Nam, cầu thủ đang thuộc biên chế của Quảng Nam đã khẳng định, Thái Lan là đối thủ đáng gờm nhất của Việt Nam: "Trước khi thắng Thái Lan 4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020, chúng tôi đã không hề e ngại họ. Chính vì thế, toàn đội đều rất tập trung để hướng đến SEA Games sắp tới."
Theo như thông báo mới nhất của BTC SEA Games 30, vòng bảng môn bóng đá nam sẽ khởi tranh vào ngày 25/11 và kết thúc vào ngày 05/12. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 07/12 để chọn ra hai đội vào chơi Chung kết, Tranh hạng Ba. Trận tranh Huy chương Đồng và Huy chương Vàng sẽ được tổ chức vào ngày 10/12.
Những sân vận động được dùng để tổ chức các trận đấu tại SEA Games cho bóng đá nam gồm 3 sân Rizal Memorial, UMAK Football và Binan Football. Trong đó, sân Rizal Memorial là nơi sẽ diễn ra loạt trận khai màn, vòng bán kết, trận tranh Huy chương Đồng và trận chung kết tranh Huy chương Vàng.
Cả ba sân vận động này đều có mặt sân thi đấu là sân cỏ nhân tạo với tiêu chuẩn được AFC công nhận. Tuy nhiên, đây lại là bất lợi đối với U22 Việt Nam khi phải thi đấu trên mặt cỏ không thuận lợi. Nói về điều nay, Huỳnh Tấn Sinh chia sẻ: “Đá ở sân cỏ nhân tạo khác xa so với sân cỏ tự nhiên khi sân cỏ nhân tạo cứng hơn. Từ giờ đến SEA Games 30, thời gian vẫn đang còn dài và vẫn còn thời gian để tập luyện, làm quen với sân cỏ nhân tạo. Thách thức lớn nhất khi thi đấu ở sân cỏ nhân tạo là dễ bị chấn thương.
Các bạn mới lên tập trung có trình độ không quá chênh lệch so với các cầu thủ thường tập trung đội bóng. Chúng tôi cần thời gian để hiểu nhau hơn”. Ở trận đấu giao hữu ngày mai với Viettel sẽ là cơ hội để em và các bạn ghi điểm với thầy Park. Cơ hội được dự SEA Games sẽ chia đều cho tất cả mọi người. Ai cố gắng nỗ lực hơn sẽ có suất tham dự." - Huỳnh Tấn Sinh chốt lại.
Một số hình ảnh của U22 Việt Nam tập luyện trong buổi chiều 23/7:
 Các cầu thủ khá thoải mái trước khi bước vào buổi tập.
 Ở đợt tập trung này, các cầu thủ sẽ có 3 ngày để hội quân sau đó sẽ trở về CLB chủ quản.
 Huỳnh Tấn Sinh khá tự tin trong phần trả lời phỏng vấn trước buổi tập.
 
 
 Lương Hoàng Nam (Hải Phòng) là một trong những cầu thủ nhỏ nhất đội nhưng lại có kỹ thuật khá tốt.
 Theo kế hoạch, ngày mai (24/7) U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Viettel và kết thúc đợt tập trung lần này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần