Trước 30/5, xử lý xong sạt lở bờ tả sông Đuống

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển của Chính phủ, UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu huyện Gia Lâm thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, cảnh báo nguy hiểm trên địa bàn.

Đồng thời khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện phương án phòng chống lụt bão theo phương châm "bốn tại chỗ", chủ động sơ tán Nhân dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản. UBND TP cũng giao Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư thực hiện xử lý cấp bách sạt lở bờ sát sông Đuống khu vực hạ lưu cầu Đuống thuộc địa bàn thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm), hoàn thành trước 30/5.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần