Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trước ngày công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025: dự báo điểm chuẩn giảm mạnh

Kinhtedothi – Gần thời điểm công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn đại học trở thành chủ đề hot, thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh và phụ huynh. Theo dự báo của các chuyên gia tuyển sinh, điểm chuẩn từ phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ giảm mạnh so với năm trước.

Điểm chuẩn một số ngành dự báo giảm mạnh

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, đề toán và tiếng Anh được đánh giá là quá khó, có tính phân loại cao; do vậy, điểm chuẩn một số ngành xét tuyển bằng điểm thi các môn này dự báo sẽ giảm mạnh so với năm 2024.

Đề toán và tiếng Anh khó, dự báo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 giảm mạnh.

Chia sẻ với báo chí, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính dự báo: năm 2025, phổ điểm bình quân của thí sinh thi tốt nghiệp THPT có thể thấp hơn so với các năm trước, đặc biệt sẽ không có nhiều điểm cao ở các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh, kéo theo đó là mức điểm chuẩn giảm. Đặc biệt, điểm chuẩn trúng tuyển của các trường đại học tốp trên có thể giảm từ 3 - 5 điểm. Nhiều trường sẽ có điểm chuẩn thấp, các trường tốp giữa dự kiến điểm chuẩn dao động giảm từ 3 - 4 điểm.

Phổ điểm kỳ thi được dự đoán tập trung chủ yếu trong khoảng 6 - 7. Các tổ hợp truyền thống như A00 (toán, lý, hóa), B00 (toán, hóa, sinh), D01 (toán, văn, Anh) có xu hướng phân hóa rõ rệt, với mức điểm phổ biến 18 - 22, trong khi số lượng thí sinh đạt từ 25 điểm trở lên không nhiều.

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, phổ điểm năm nay có xu hướng tập trung trong khoảng 6,5 - 7 điểm. Mức trung bình chung thấp hơn những năm trước, đặc biệt các môn có tính phân hóa mạnh như toán và tiếng Anh có thể giảm từ 0,5 - 1,5 điểm, tác động trực tiếp đến điểm chuẩn của các tổ hợp có liên quan.

Một số ngành ít cạnh tranh có thể giảm 0,5 - 1 điểm, còn ngành top giữa giảm từ 1 - 1,5 điểm. Riêng các ngành có tính đặc thù như công nghệ, kỹ thuật hoặc khoa học xã hội có thể biến động mạnh hơn, tùy định hướng và số lượng hồ sơ đăng ký.

Đồng quan điểm, TS. Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc ĐH Duy Tân dự báo điểm chuẩn năm 2025 có xu hướng giảm so với 2024, nguyên nhân bởi đề thi năm nay có tính phân hóa mạnh.

Có điểm thi chính thức sẽ tính toán phương án

Trước lo lắng của thí sinh, phụ huynh về việc điểm thi giảm thì điểm sàn có giảm không, hoặc cần tính toán phương án như thế nào để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh xét tuyển tổ hợp có toán, tiếng Anh (A00, A01, D01…); đại diện Bộ GD&ĐT cho biết: hiện tại, việc đánh giá độ dễ, khó và dự đoán phổ điểm xét tuyển đại học mới chỉ là những nhận định, phỏng đoán; do đó, phải chờ khi có kết quả thi chính thức mới có thể đánh giá, phân tích chính xác nội dung này.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 được công bố lúc 8 giờ ngày 16/7/2025.

Ở góc nhìn khác, GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) đánh giá, đề toán năm nay có tính phân loại tốt, đây là lợi thế cho các trường đào tạo công nghệ, vi mạch bán dẫn, vì sẽ chọn được những thí sinh thực sự giỏi, có tố chất tốt.

“Trên cơ sở phổ điểm của từng kỳ thi, mỗi cơ sở đào tạo sẽ xây dựng quy tắc quy đổi hợp lý, công bằng. Tuyển sinh đại học năm nay có điểm khác biệt cơ bản so với những năm trước là Bộ yêu cầu quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức và sử dụng phương pháp bách phân vị (căn cứ vào top 1%, top 5%, top 10... của từng kỳ thi) để có quy tắc quy đổi. Vì thế, chúng ta không cần quá lo lắng về sự chênh lệch giữa các phương thức hay tổ hợp xét tuyển”, GS.TS Chử Đức Trình cho biết.

“Năm nay, đề thi Toán được đánh giá là khó, trong khi tiếng Anh lại là môn tự chọn. Các trường có thể tính toán mức chênh lệch giữa các tổ hợp để đảm bảo tính công bằng trong xét tuyển”, TS. Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Giao thông Vận tải nêu ý kiến.

Đại diện Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ, trường đang xem xét xác định điểm sàn ở 24 tổ hợp xét tuyển; đồng thời sẽ chờ kết quả thi tốt nghiệp THPT để xác định mức sàn chính thức, không loại trừ khả năng giảm nhẹ ở một số ngành nếu phổ điểm thấp.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 16 – 28/7, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến (không giới hạn số lần) trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Điều thí sinh cần làm lúc này là cần chủ động nắm bắt thông tin chính xác, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng và khi có kết quả thi chính thức sẽ tính toán kỹ lưỡng để sắp xếp thứ tự nguyện vọng căn cứ sở trường, mong muốn, năng lực bản thân; từ đó tối ưu hoá cơ hội trúng tuyển vào ngành/trường mà mình yêu thích.

Hiện các hội đồng thi trên cả nước hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo đúng tiến độ. Kết quả thi được công bố đồng loạt vào 8 giờ ngày 16/7/2025.

Trích dẫn
điểm thi

Sau khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển, từ ngày 29/7 đến 17 giờ ngày 5/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Trước 17 giờ ngày 30/8, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (nếu có nguyện vọng theo học).

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

27 Feb, 07:45 PM

Kinhtedothi - Trước dư luận xôn xao về thông tin cho rằng cô giáo có hành động trừng phạt các học sinh lớp 2 bằng cách bắt “liếm sàn lớp” xảy ra ở Trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ - lãnh đạo nhà trường cho biết, đã điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người liên quan trực tiếp đến vụ việc này sang vị trí công tác khác.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

25 Feb, 04:18 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, gồm 38 chương trình chuẩn, 26 chương trình chất lượng cao, 2 chương trình Việt Pháp, 2 chương trình liên kết quốc tế; trong đó có 5 chương trình mới.

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

25 Feb, 08:29 AM

Kinhtedothi - Thời điểm hiện tại, đã có hàng loạt cơ sở giáo dục đại học rầm rộ thông tin về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và ngành đào tạo mới, khiến bức tranh tuyển sinh năm 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều lưu ý với thí sinh đã được đưa ra.

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

24 Feb, 07:33 PM

Kinhtedothi - Sau MC, ca sĩ nhí Hoàng Trung Hải thành danh cấp độ quốc gia, trường THCS Hoàng Liệt tiếp tục “trình làng” Huy chương Vàng nhạc cụ đàn tranh Vietnam National Music Festival Nguyễn Hoài Bảo An (học sinh lớp 7A8). Mảnh đất Hoàng Liệt đã và đang trở thành nơi ươm mầm cho nhiều tài năng nghệ thuật nhỏ tuổi cho Thủ đô và quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ