Trước tai nạn, Lâm Chí Dĩnh giàu lên nhờ giải trí, kinh doanh, đua xe F1

Như Hương (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Khoảng 11 giờ trưa nay (22/7, giờ Trung Quốc), tại Đài Loan, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Chính Bắc, Đào Viên. Chiếc xe hiệu Telsa của Lâm Chí Dĩnh sau khi va chạm vào trụ điện lập tức bốc cháy. Người dân qua đường nhanh chóng đưa Lâm Chí Dĩnh, con trai ra ngoài.

Con trai Lâm Chí Dĩnh, Jenson, may mắn không bị thương. Vợ anh, người mẫu Trần Nhược Nghi, túc trực ở bệnh viện theo dõi tình hình của chồng. Chiều tối 22/7, quản lý của tài tử sẽ tổ chức họp báo công bố tình hình của nam diễn viên.

Lâm Chí Dĩnh của 25 năm trước...
Lâm Chí Dĩnh của 25 năm trước...

 

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, là ngôi sao Đài Loan danh tiếng. Anh vừa là ca sĩ, diễn viên, vừa là tay đua xe công thức một chuyên nghiệp hàng đầu của Đài Loan.

Năm 1991, khi mới 17 tuổi, Lâm Chí Dĩnh tham gia vào lĩnh vực giải trí. Một năm sau, anh đã trở nên nổi tiếng khi album ca nhạc đầu tiên được tung ra là "Not Every Long Song Have Sweet Memories". Tên tuổi của Lâm Chí Dĩnh bắt đầu được biết đến rộng rãi. Chỉ trong vòng ba năm sau đó, anh cho ra mắt đến 13 album riêng hoặc chung với các ca sĩ khác. Không những thế, Lâm Chí Dĩnh còn góp mặt trong nhiều phim truyền hình mà nổi bật là Thiếu Lâm Tiểu Tử đóng cùng Thích Tiểu Long. Với biệt danh "Little Whirlwind - Cơn lốc nhỏ", Lâm Chí Dĩnh còn được mệnh danh là một trong 4 "Tiểu Thiên Vương" ở Đài Loan.

Lâm Chí Dĩnh hiện tại
Lâm Chí Dĩnh hiện tại

Sau đó, anh tiếp tục phát hành 13 albums riêng, chung, với nhiều bản đặc biệt. Cùng với những hoạt động trong âm nhạc, Lâm Chí Dĩnh còn tham gia đóng nhiều phim điện ảnh và truyền hình, người đại diện cho nhiều thương hiệu lớn. Trong khoảng thời gian ca hát, anh đã đoạt được nhiều giải thưởng lớn, nhỏ khác nhau.

Năm 1994, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Lâm Chí Dĩnh nhận được yêu cầu phải nhập ngũ. Tháng 10/1994, anh nhập ngũ cùng với nhiều thanh niên khác cùng tuổi.

Năm 1996, sau 2 năm vắng bóng, Lâm Chí Dĩnh trở lại làng giải trí. Một thời gian sau, anh đã mở  công ty riêng lấy tên: "Jimmy Creative", đã phát hành 5 albums của anh với nhãn hiệu "Forward." Album đáng chú ý nhất là "Scarecrow-1999". Sau album "Going For A Walk - 2000", Lâm Chí Dĩnh tập trung vào lĩnh vực truyền hình.

Từ năm 2000 trở đi, Lâm Chí Dĩnh không tiếp tục phát hành album mới nhưng vẫn thường xuyên góp mặt trong nhiều hoạt động âm nhạc. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Lâm Chí Dĩnh là một trong những nghệ sĩ tham gia tại Third "Beijing 2008".

Ngôi sao Lâm Chí Dĩnh - Tay đua F1 có tiếng của làng giải trí Đài Loan.
Ngôi sao Lâm Chí Dĩnh - Tay đua F1 có tiếng của làng giải trí Đài Loan.

Ngoài việc tham gia lĩnh vực giải trí và đua xe, Lâm Chí Dĩnh còn tham gia kinh doanh với nhãn hiệu thời trang "JR" (Jimmy Racing) - kinh doanh những sản phẩm từ kính mát tới đồ tắm. Anh còn làm người đại sứ đại diện cho nhiều thanh thiếu niên và các cuộc vận động của chính phủ, ở Đài Loan và nhiều nơi khác.

Anh từng tham gia hàng loạt các buổi từ thiện cho trường học, làm đại sứ giao thông, tham gia nhiều chương trình từ thiện công cộng.
Anh từng tham gia hàng loạt các buổi từ thiện cho trường học, làm đại sứ giao thông, tham gia nhiều chương trình từ thiện công cộng.

Ngày 17/10/2003, Lâm Chí Dĩnh được chính quyền bang San Francisco trao tặng giải "International Outstanding Youth Award" (Người trẻ tuổi xuất sắc nhất thế giới).  Anh từng tham gia hàng loạt các buổi từ thiện cho trường học, làm đại sứ giao thông, tham gia nhiều chương trình từ thiện công cộng.

Ít ai biết rằng khi đóng Thiên Long Bát Bộ bản năm 2003, Lâm Chí Dĩnh đã ngấp nghé tuổi băm. Trước khi đến với vai Đoàn Dự, anh từng hóa thân thành Lục Tiểu Phụng trong Lục Tiểu Phụng - Quyết Chiến Tiền Hậu (2001), Tiểu Ngư Nhi trong hai phần Tuyệt Đại Song Kiêu. Tuy nhiên, vai diễn nổi tiếng nhất sự nghiệp Lâm Chí Dĩnh vẫn là Thiên Long Bát Bộ. Nhiều người nhận xét ngôi sao gốc Đài Loan thể hiện được nét hiền lành nhưng thông minh và si tình của chàng vương tử nước Đại Lý.

Sau phim này, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm khác như: Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự II (2009), Bay Cùng Em (2012) hay City Hunter (2014),... Tuy nhiên, anh dần rút khỏi ngành giải trí để tập trung cho kinh doanh.

Anh có cuộc sống an nhàn và khá trẻ trung dù đã 48 tuổi.
Anh có cuộc sống an nhàn và khá trẻ trung dù đã 48 tuổi.

Lâm Chí Dĩnh bước chân vào lĩnh vực kinh doanh từ năm 25 tuổi. Năm 2009, Lâm Chí Dĩnh kết hôn với cựu người mẫu Trần Nhược Nghi và có 3 con trai.

Năm 2020, tổng tài sản của tài tử ước tính lên đến 1,5 tỷ USD (hơn 35 nghìn tỷ đồng) từ các hoạt động kinh doanh nhà hàng, thời trang, sản xuất âm nhạc và phim ảnh.

Hiện nay, anh là đại gia trong giới giải trí Đài Loan khi sở hữu khối gia sản kếch xù ước tính 160 triệu USD, chưa tính dàn siêu xe và các bất động sản.

Từ năm 2020, Lâm Chí Dĩnh xuất hiện khá ít trước truyền thông và hạn chế các hoạt động nghệ thuật do quá bận rộn phát triển kinh doanh, chăm sóc gia đình.

Nam diễn viên kiêm ca sĩ Lâm Chí Dĩnh cũng muốn nghỉ ngơi sau nhiều năm mang gánh nặng thần tượng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần